Chùa Ân Thọ tri ân các thành viên của Đội mai táng 0 đồng

Các thành viên của Đội mai táng 0 đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại đức Thích Lệ Ngôn, trụ trì chùa Ân Thọ trong buổi họp mặt tri ân
Các thành viên của Đội mai táng 0 đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại đức Thích Lệ Ngôn, trụ trì chùa Ân Thọ trong buổi họp mặt tri ân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 7-4, Đại đức Thích Lệ Ngôn, trụ trì chùa Ân Thọ (TP.Tân An, Long An) đã tổ chức buổi họp mặt, tổng kết hoạt động, tri ân các thành viên trong Đội mai táng 0 đồng.

Tại buổi họp mặt, Đại đức trụ trì chùa Ân Thọ sách tấn các thành viên của Đội mai táng 0 đồng: Việc làm thiện nguyện đặc biệt này đã chạm đến trái tim thân nhân của người mất, vì vậy, mỗi thành viên nên ân cần hơn nữa để chia sẻ sự mất mát với họ. "Mỗi người cần vững tâm trong việc làm ý nghĩa mà chúng ta đã chọn", Đại đức nhấn mạnh.

Đại đức Thích Lệ Ngôn tận tay trao quà tri ân đến các thành viên của Đội mai táng 0 đồng
Đại đức Thích Lệ Ngôn tận tay trao quà tri ân đến các thành viên của Đội mai táng 0 đồng

Được biết, thành lập từ 2021, Hội Từ thiện chùa Ân Thọ đã có nhiều hoạt động thiện nguyện “ích đạo lợi đời” như: xây nhà tình nghĩa, phát gạo từ thiện định kỳ, bảo trợ cho trẻ em nghèo đi học… và nổi bật là hoạt động của Đội mai táng 0 đồng.

Đội mai táng 0 đồng gồm 30 thành viên, hoạt động dưới sự điều động của chị Hồng Thủy, chủ cơ sở mai táng Hòa An Thọ. Trong suốt thời gian qua, trên tinh thần "nghĩa tử là nghĩa tận", đội luôn có mặt kịp thời để lo hậu sự cho người mất khi thân nhân cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, có khi đội còn hỗ trợ đưa nạn nhân bị tai nạn vào bệnh viện, hỗ trợ bình oxi... Sắp tới, đội còn lên kế hoạch mua xe cứu thương nhằm hỗ trợ bà con khó khăn chuyển viện nhanh nhất.

Chị Hồng Thủy phát biểu tại buổi họp mặt
Chị Hồng Thủy phát biểu tại buổi họp mặt

Tính đến nay, đội đã hỗ trợ 100 ca mai táng 0 đồng, tặng bình oxi miễn phí và vận chuyển cấp cứu nhiều ca với tổng kinh phí cho hoạt động thiện nguyện này là 1 tỷ đồng.

Dịp này, Đại đức trụ trì chùa Ân Thọ đã tặng quà tri ân và khích lệ tinh thần các thành viên của đội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày