Chùa Bửu Đà, Giác Ngộ (quận 10) tổ chức quy y cho Phật tử nhân vía Bồ-tát Quán Thế Âm

Khóa lễ quy y cho Phật tử tại chùa Bửu Đà, quận 10, TP.HCM
Khóa lễ quy y cho Phật tử tại chùa Bửu Đà, quận 10, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân lễ vía Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo, 17-7 (19-6-Nhâm dần), thiện nam tín nữ đã vân tập về chùa Bửu Đà (quận 10) tham dự lễ quy y Tam bảo.
Hòa thượng Thích Như Tín có đôi lời khuyến tấn đến Phật tử quy y

Hòa thượng Thích Như Tín có đôi lời khuyến tấn đến Phật tử quy y

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, viện chủ chùa Bửu Đà, cùng chư tôn đức Tăng chùa Bửu Đà và gần 50 thiện nam tín nữ đã tham dự lễ quy y Tam bảo.

Hoà thượng Thích Như Tín tại buổi lễ đã chỉ dạy đến Phật tử quy y là người con Phật, chúng ta phải có cách sống như thế nào để có được lợi ích an lạc không những ở hiện tại và cả những đời sau. Việc thọ nhận ba pháp quy y Phật, Pháp, Tăng thì việc thọ trì năm giới cấm: không sát sanh, không tà âm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nói dối cũng vô cùng quan trọng. Có như vậy, chúng ta mới trọn vẹn nhân cách của một người Phật tử chân chính.

Chùa Bửu Đà

Thượng tọa Thích Nhật Từ pháp thoại trước đại chúng

Thượng tọa Thích Nhật Từ pháp thoại trước đại chúng

* Tối ngày 17-7, nhân ngày tưởng niệm đức Bồ-tát Quán Thế Âm thành đạo, tại chánh điện chùa Giác Ngộ, Tăng đoàn đã long trọng tổ chức lễ quy y cho khoảng 770 thiện nam, tín nữ.

Phật tử quy y

Phật tử quy y

Dịp này, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó ban kiêm Trưởng ban Phật giáo quốc tế GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ cũng đã gửi tặng đến đại chúng bài pháp thoại với chủ đề "Thờ Phật và tu học Phật pháp" nhằm cung cấp hành trang từ bi và trí tuệ trên con đường noi gương đức từ Phụ Thích Ca chuyển hóa khổ đau, giải thoát giác ngộ đến các quý Phật tử.

Có trên 700 Phật tử quy y tại chùa Giác Ngộ

Có trên 700 Phật tử quy y tại chùa Giác Ngộ

Minh Lượng - Thanh Phong

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày