Chùa Đông Yên, Kim Đài tặng quà người khiếm thị, hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 27-12, chùa Đông Yên (xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã trao 100 suất quà đến hội viên Hội Người mù và Người khuyết tật huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) - ảnh.

ht2712.jpg

Theo đó, mỗi suất quà trị giá 350 ngàn đồng gồm tiền mặt, mì gói và các nhu yếu phẩm. Hoạt động thiết thực này góp phần động viên người khiếm thị và khuyết tật cố gắng vươn lên, tự tin hòa nhập trong cuộc sống.

Trước đó, chùa Kim Đài (huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) đã tổ chức đoàn từ thiện đến động viên và tặng quà các hộ nghèo trên địa bàn xã Quỳnh Tân (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Dịp này, đoàn đã trao 159 suất quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi trên địa bàn xã Quỳnh Tân và 59 suất quà tới hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Quỳnh Văn.

Được biết, mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng; gồm 300 ngàn đồng tiền mặt và áo ấm.  Đây là hoạt động thường xuyên của chùa Kim Đài, thể hiện tinh thần tương thân tương ái của Tăng Ni, Phật tử cùng chăm lo đời sống người nghèo.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày