Chùa Đông Yên trao kinh phí hỗ trợ "Mô hình sinh kế" đến gia đình khó khăn

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-9, chùa Đông Yên (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức trao kinh phí hỗ trợ "Mô hình sinh kế" đến gia đình chị Nguyễn Thị Thủy, trú tại xã Quỳnh Châu.

Chị Thủy là phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện hộ nghèo. Bản thân chị bị bệnh tim. "Mô hình sinh kế" giúp chị Thủy 15 triệu đồng, nhằm động viên, hỗ trợ chị vươn lên thoát nghèo.

Chùa Đông Yên và Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ mô hình sinh kế đến chị Nguyễn Thị Thủy

Chùa Đông Yên và Hội LHPN huyện Quỳnh Lưu hỗ trợ mô hình sinh kế đến chị Nguyễn Thị Thủy

Bên cạnh đó, chùa Đông Yên cũng đã tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” tới gia đình chị Hoàng Thị Hòa, xã Quỳnh Bảng.

Chị Hòa thuộc diện hộ cận nghèo. Bản thân chị bị bệnh trầm cảm, thần kinh không ổn định; chồng bị bệnh suy thận đã nhiều năm. Gia đình có 2 cháu nhỏ sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Biết được hoàn của chị Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu và chùa Đông Yên đã đứng ra vận động, kêu gọi giúp đỡ, hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình chị Hòa làm lại nhà mới.

Sau một thời gian thi công, ngôi nhà có diện tích gần 60m2, với tổng chi phí hơn 100 triệu đồng được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trong đó, chùa Đông Yên hỗ trợ 20 triệu đồng, số tiền còn lại do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu và xã Quỳnh Bảng, các mạnh thường quân, người thân... hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày