Chùa Quán Âm thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-9, Đại đức Thích Tâm Trí, trụ trì chùa Quán Âm (huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đã đến thăm, tặng quà các lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện và các em nhỏ đang cách ly tập trung tại Trường THCS Lạc Tánh.

Tại các nơi đến, Đại đức Thích Tâm Trí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ, động viên với những khó khăn, vất vả với các lực lượng chức năng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch và khu cách ly tập trung.

Đại đức đã trao tặng 50 đòn bánh tét, 19 thùng sữa tươi, yaout, nước khoáng, 6 thùng mì gói, 6 hộp cà phê cùng các nhu yếu phẩm khác cho các bé tại khu cách ly như bánh ngọt, kem đánh răng, dầu gội, tả lót...

Chùa Quán Âm thăm và tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Chùa Quán Âm thăm và tặng quà các chốt kiểm soát dịch Covid-19

Trước đó, chùa Quán Âm cũng trao tặng 50 phần quà quà, mỗi phần trị giá 300 nghìn đồng đến các hộ dân khu phố Lạc Hóa 1 đang bị phong tỏa tạm thời để phòng, chống dịch; 15 phần quà, mỗi phần trị giá 500 nghìn đồng đến các đồng chí trung đội dân quân cơ động thị trấn Lạc Tánh có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia trực chốt...

Tặng quà các dân quân cơ động thị trấn Lạc Tánh có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia trực chốt

Tặng quà các dân quân cơ động thị trấn Lạc Tánh có hoàn cảnh khó khăn đang tham gia trực chốt

Ngoài ra, nhà chùa cùng với các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 12 triệu đồng, một áo quan hỗ trợ thân nhân của gia đình nghèo ở thôn Đồng Me, xã Đức Thuận qua đời do bệnh hiểm nghèo.

"Những món quà tuy nhỏ nhưng hy vọng góp chút nào đó giúp cho người dân vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống hằng ngày", Đại đức Thích Tâm Trí cho biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày