Chùa Đức Hậu tổ chức cầu nguyện, tiếp sức mùa thi

GNO - Chùa Đức Hậu (xã Nghi Đức, TP.Vinh) tổ chức lễ cầu nguyện và tiếp sức mùa thi năm 2018 cho các em học sinh cấp II vào cấp III.

IMG_1815.JPG


Chư tôn đức chú nguyện cầu an và chúc các bạn thi tốt bằng sự chú tâm, vun bồi kiến thức

Buổi lễ tổ chức hồi tối 3-6 qua, có ĐĐ.Thích Quảng Văn, Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh nghê An; ĐĐ.Thích Định Tuệ, UV BTS Phật giáo tỉnh Nghệ An, Trưởng BTS Phật giáo huyện Hưng Nguyên cùng các phụ huynh và các em học sinh khối lớp 9, lớp 12 tham dự.

Tại đây, ĐĐ.Thích Quảng Văn, Tiến sĩ Phật học chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình cùng những kỹ năng để học tập ôn thi; qua đó, giúp các em nắm bắt kiến thức, kỹ năng để tự tin hơn khi bước vào mùa thi; giúp các phụ huynh và các em giải tỏa những nghi vấn, âu lo bằng thực tập tâm linh.

IMG_1852.JPG

Tặng quà là chuỗi hạt đeo tay

Cuối buổi lễ, chư tôn đức Tăng đã dâng hương, bạch Phật cầu nguyện cho các sĩ tử trong mùa thi năm 2018 được tốt đẹp, đồng thời tặng quà cho các bạn.

Được biết, trải qua 6 mùa thi liên tiếp, ĐĐ.Thích Định Tuệ đã hỗ trợ cho hàng nghìn lượt thí sinh và phụ huynh, đóng góp cho phong trào xã hội hóa giáo dục, tạo nên một dấu ấn đẹp của Phật giáo với cộng đồng, nhất là bạn trẻ.

Hồng Nga

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày