Chùa Hồng Quang an vị vườn Lâm Tỳ Ni, tặng quà

GNO - ĐĐ.Thích Nhuận Đạo, trụ trì chùa Hồng Quang (xã Đông Hòa, H.Châu Thành, Tiền Giang) hôm 5-5 đã tổ chức lễ an vị vườn Lâm Tỳ Ni và tôn tượng Phật Bổn Sư thuyết pháp tại vườn Lộc Uyển.

Đến dự lễ có HT.Thích Chơn An, Chứng  minh Ban Trị sự (BTS) GHPGVN huyện Châu Thành; Tăng Ni các tự viện trong huyện; bà Bùi Thị Mai, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh và đại diện các đoàn thể địa phương cùng đông đảo Phật tử.

32.jpg
Vườn Lâm Tỳ Ni, Lộc Uyển tại chùa Hồng Quang

Được biết, vườn Lâm Tỳ Ni, vườn Lộc Uyển có diện tích 50m2 do Phật tử gần xa phát tâm hỷ cúng, nhà chùa kiến tạo để người dân đến chiêm bái, ôn nhắc cuộc đời Đức Phật.

Nhân dịp lễ an vị và đón mừng ngày Đản sinh của Đức Phật, chùa Hồng Quang đã tặng 10 xe lăn và 100 phần quà gồm mì gói, nước tương, dầu ăn, gạo cho các gia đình nghèo trong huyện, với tổng trị giá trên 100 triệu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày