Chùa Huê Lâm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 23 Ni trưởng Thích nữ Như Thanh

Giác linh đài tôn trí di ảnh của cố Ni trưởng Thích nữ Như Thanh
Giác linh đài tôn trí di ảnh của cố Ni trưởng Thích nữ Như Thanh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 26-2, chư Ni tổ đình Huê Lâm (số 680 Hồng Bàng, phường 2, quận 11, TP.HCM), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ húy nhật lần thứ 23 Ni trưởng Thích nữ Như Thanh, nguyên Vụ trưởng Vụ Ni bộ Bắc tông.

Quang lâm chứng minh và tham dự, có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Nguyên Sỹ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11; Thượng tọa Thích Duy Trấn, Phó ban đại diện Phật giáo người Hoa TP; Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương; Ni trưởng Thích nữ Như Ý, Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn TP và quận 11 tham dự.

Trước Giác linh đài tôn trí di ảnh của cố Ni trưởng, chư tôn đức giáo phẩm Tăng, Ni đã dâng hương tưởng niệm công đức sâu dày của cố Ni trưởng đã có nhiều đóng góp cho đạo pháp, dân tộc.

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm

Tại lễ tưởng niệm, đại diện môn đồ đệ tử đã cung tuyên tiểu sử của Ni trưởng Thích nữ Như Thanh.

Theo đó, Ni trưởng (thế danh Nguyễn Thị Thao), pháp danh Như Thanh (Đàm Thanh), húy Hồng Ẩn, tự Diệu Tánh, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ, đời thứ 40. Ni trưởng sinh ngày 8-2-1911, tại làng Tăng Nhơn Phú, huyện Thủ Đức, là đệ tử tổ Pháp Ấn, tổ đình Phước Tường (quận 9, TP.HCM ngày nay).

Ni trưởng nguyên là Vụ trưởng Ni bộ Bắc tông, Viện chủ các tự viện: Tổ đình Huê Lâm (quận 11); Từ Nghiêm (quận 10); chùa Hội Sơn (quận 9); Phổ Đà, Hải Vân, Qui Sơn, Huê Lâm II (Bà Rịa - Vũng Tàu); Pháp Hoa tịnh viện (Lâm Đồng).

Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 23 của cố Ni trưởng Thích nữ Như Thanh diễn ra trang nghiêm

Lễ tưởng niệm húy nhật lần thứ 23 của cố Ni trưởng Thích nữ Như Thanh diễn ra trang nghiêm

Ni trưởng là bậc giáo phẩm Ni có nhiều cống hiến trong công cuộc chấn hưng Phật giáo đã để lại dấu son trong lòng Tăng, Ni, Phật tử, đặc biệt có công lao lớn đối với Ni giới miền Nam qua giới đức trang nghiêm, đạo phong cốt cách, tinh thông kinh, luật, luận.

Ni trưởng là tấm gương sáng sống động trong tu học, hành đạo và phụng sự cho đạo pháp và dân tộc. Sinh thời, Ni trưởng từng đảm nhiệm đường đầu Hòa thượng Ni nhiều Đại giới đàn truyền giới cho Ni trẻ, có công đức rất lớn trong đào tạo Ni tài, là tấm gương sáng về đời sống phạm hạnh cho hàng Ni trẻ hậu học.

Thành kính tưởng niệm

Thành kính tưởng niệm

Ni trưởng đã để lại nhiều trước tác, dịch thuật các tác phẩm có giá trị, là vị giảng sư Ni nổi tiếng ở miền Nam.

Ni trưởng Thích nữ Như Thanh viên tịch ngày 13-3-1999 (nhằm ngày 26 tháng Giêng năm Kỷ Mão) tại chùa Huê Lâm 1, trụ thế 89 năm, 67 Hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày