Chùa Kiều Đàm kết hợp Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức bàn giao 2 nhà tình thương

Đoàn đã bàn giao nhà đến hộ nghèo tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Đoàn đã bàn giao nhà đến hộ nghèo tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức phối hợp chùa Kiều Đàm (TP.Thủ Đức, TP.HCM), Ủy ban MTTQVN huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng tổ chức bàn giao 2 căn nhà tình thương đến gia đình khó khăn.
Ni sư Thích Nữ Chúc Tường, trụ trì chùa Kiều Đàm tặng quà đến những hộ nghèo tại địa phương

Ni sư Thích Nữ Chúc Tường, trụ trì chùa Kiều Đàm tặng quà đến những hộ nghèo tại địa phương

Đoàn đã bàn giao nhà đến hộ bà Nguyễn Thị Mận và bà Huỳnh Thị Xuân, ngụ xã An Thạnh Đông và trao 100 phần quà (500.000 đồng/phần) đến những hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn do chùa Kiều Đàm tài trợ.

2 căn nhà có diện tích gần 70 m² với tổng chi phí xây dựng 150 triệu đồng, trong đó nhóm Hoa Tình Thương và đạo tràng Dược Sư thất châu chùa Kiều Đàm, TP.Thủ Đức ủng hộ số tiền 100 triệu đồng, số còn lại là của người thân, bà con địa phương hỗ trợ.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức, chùa Kiều Đàm và mạnh thường quân cũng đã trao tặng mỗi hộ hơn 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho gia đình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày