Chùa Lễ Động, Hưng Phúc mừng ngày Phật thành đạo

GNO - Ngày 12-1 qua, chùa Lễ Động (xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) tổ chức đêm văn nghệ, hoa đăng, dâng hoa kính mừng lễ Phật thành đạo PL.2559 - DL.2016.

Trước đó, ngày 10-1, chùa Hưng Phúc (P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa) cũng long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo.

thanhhoa 2.jpg
Lễ vía Đức Phật thành đạo tại chùa Hưng Phúc


Đạo tràng đã thành tâm bày tỏ tri ân đối với vị Đạo sư đã sáng soi chánh đạo, nguyện học theo chí nguyện của Ngài - tinh tấn tu hành, hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sinh.

Tại buổi lễ, Phật tử được ôn lại lịch sử - cách đây hơn 25 thế kỷ, ở Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ), Bồ-tát Tất-đạt-đa sau 6 năm tu khổ hạnh và 49 ngày đêm ngồi tĩnh tọa dưới cội bồ-đề để thể nhập chân lý, chứng đắc quả vị tối thượng trở thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni.

Ánh đạo vàng của Ngài phát huy, sáng soi vạn loại, trải qua bao thế kỷ. Ngày nay, những người con Phật khắp năm châu đang hướng về Ngài, nguyện quay về nẻo giác.

thanhhoa 1.jpg
Phật tử chùa Lễ Động thành kính hướng về Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni, nguyện quay về nẻo giác...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày