Chùa Linh Chưởng tổ chức lễ cài hoa Vu lan & dâng pháp y

GNO - Sáng nay, 1-8, lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng pháp y và cúng dường trai Tăng đã diễn ra tại chùa Linh Chưởng (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM).

LChuo] (3).jpg

Dâng pháp y

LChuo] (4).jpg
Tác bạch cúng dường của Phật tử chùa Linh Chưởng

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3 cùng chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử Q.3.

Sau nghi thức cài hoa hồng, lễ dâng pháp y đến chư tôn đức Tăng Ni là tác bạch cúng dường của Phật tử.

LChuo] (2).jpg

Lễ cài hoa Hồng đến chư tôn đức

LChuo] (1).jpg
HT.Thích Như Tín ban đạo từ

Trong lời đạo từ đại diện cho chư tôn đức, HT.Thích Như Tín, Phó trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã có những lời nhắc nhở về hạnh hiếu của người Phật tử, hiếu không chỉ ở hành động mà phải ở ngay trong tâm ý. Phải thực hành tứ trọng ân, tứ vô lượng tâm để đem lại niềm an vui không chỉ cho bản thân mà cả mọi người xung quanh.

Buổi lễ kết thúc với nghi thức quá đường do HT.Thích Giác Liêm xướng lễ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày