Chùa Lộc Dã, Pháp Bửu và Phổ Đà Sơn tổ chức lễ dâng pháp y cúng dường nhân mùa Vu lan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-8, Thượng tọa Thích Trí Trường, Phó ban Trị sự GHPGVN quận 8, trụ trì chùa Lộc Dã (quận 8, TP.HCM) cùng hàng Phật tử đã tổ chức lễ dâng y cúng dường chư Tăng Ni nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566.
Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Sau khi đảnh lễ Tam bảo, tụng kinh Vu lan, đại diện Phật tử đã dâng lời tác bạch cúng dường pháp y đến chư tôn đức.

Thượng tọa Thích An Thông, trụ trì chùa Giác Chơn (quận 6, TP.HCM) đã thay mặt chư tôn giáo phẩm chứng minh cho hàng Phật tử, hồi hướng công đức lành đến cha mẹ hiện tiền của các Phật tử được khỏe mạnh, an vui, người quá vãng được siêu sanh Tịnh độ.

* Ngày 20-8, chư Ni, Phật tử chùa Pháp Bửu (quận 1, TP.HCM) cũng đã tổ chức lễ dâng y, sớt bát cúng dường chư tôn đức.

Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường

Đại diện Phật tử tác bạch cúng dường

Hòa thượng Thích Thiện Lương, trụ trì chùa Từ Phước (quận 8, TP.HCM) đã nhắc lại tứ trọng ân mà người con Phật cần phải ghi nhớ. Hòa thượng sách tấn hàng Phật tử siêng làm các việc thiện lành, noi gương đại hiếu của Đức Mục Kiền Liên hồi hướng công đức cho song thân.

Hòa thượng Thích Thiện Lương sách tấn các Phật tử

Hòa thượng Thích Thiện Lương sách tấn các Phật tử

Dịp này, chư Ni chùa Pháp Bửu cũng đã trao tặng 300 phần quà từ thiện cho bà con khó khăn tại địa phương, mỗi phần trị giá 200 nghìn đồng.

* Ngày 21-8, chùa Phổ Đà Sơn (phường 6, quận 8) đã tổ chức lễ dâng y ca-sa cúng dường chư tôn đức Tăng Ni sau mùa An cư kiết hạ.

Phật tử dâng pháp y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni tại chùa Phổ Đà Sơn

Phật tử dâng pháp y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni tại chùa Phổ Đà Sơn

Dịp này, Thượng tọa Thích Phước Thành, trụ trì chùa cũng đã trao tặng 200 phần quà đến những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng, gồm có: gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, đường… với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Hoạt động não bộ thay đổi khi thực hành thiền Samatha và Vipassanā

GNO - Một nghiên cứu quốc tế được bình duyệt học thuật gần đây đã mang lại những hiểu biết khoa học mới về việc thực hành thiền Phật giáo lâu dài có thể làm thay đổi hoạt động của não bộ ở cấp độ nền tảng như thế nào, tạo nên những biến đổi tương ứng với những mô tả trong Phật giáo về sự sáng tỏ và tỉnh thức.
Ảnh: Shutterstock

“Tuệ minh” và sự sáng suốt trong đời sống

GNO - Xã hội ngày càng phát triển, xét về lý thì con người ngày càng văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, đâu đó vẫn còn những người chưa văn minh, thậm chí là “vô minh”, với niềm tin và hành động sai trái, mù quáng.

Thông tin hàng ngày