Chùa Minh Hòa, hội Phước Thiện trao quà đến người dân trong khu cách ly

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhằm giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, chùa Minh Hòa, hội Phước Thiện - chùa Bảo Quang, chùa Chưởng Đức đã tổ chức trao quà đến người dân đang thực hiện cách ly trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM.

* Sáng 13-6, hội Phước Thiện của chùa Bảo Quang, chùa Chưởng Đức (quận Bình Thạnh) do Đại đức Thích Thiện Tài, Đại đức Thích Phước Hiền đã đến các khu vực phong tỏa, cách ly tại các phường 2, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 27 thuộc quận Bình Thạnh trao tặng 202 phần quà đến những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Những phần quà yêu thương của hội Phước Thiện tặng hoàn cảnh khó khăn trong mùa Covid -19
Những phần quà yêu thương của hội Phước Thiện tặng hoàn cảnh khó khăn trong mùa Covid -19

Được biết, mỗi phần quà trị giá 320 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm như: mì gói, dầu ăn, nước tương, gạo, đường, bột ngọt, nước mắm, muối, bánh...

Tổng trị giá của đợt từ thiện này là 65 triệu đồng.

* Ngày 12 và 13-6, Đại đức Thích Thị Pháp, trụ trì chùa Minh Hòa (phường 25, quận Bình Thạnh) đã trao tặng 500 suất cơm và 400 phần bánh mì, kèm nước uống đến người dân đang ở tại các cơ sở khu cách ly tập trung phường 6,11,12, 24 thuộc quận Bình Thạnh.

Chư Tăng chùa Minh Hòa trao những phần cơm đến người dân tại các khu cách ly tập trung
Chư Tăng chùa Minh Hòa trao những phần cơm đến người dân tại các khu cách ly tập trung

Tổng trị giá 2 đợt tặng quà là 10 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày