Chùa Pháp Lạc tổ chức dâng pháp y cúng dường nhân mùa Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567

Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ Vu lan - Báo hiếu do chùa Pháp Lạc tổ chức
Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ Vu lan - Báo hiếu do chùa Pháp Lạc tổ chức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-8, Ni trưởng Thích nữ Như Nhẫn, trụ trì chùa Pháp Lạc (H.Cái Bè, Tiền Giang) trang nghiêm thiết lễ Vu lan - Báo hiếu, hướng dẫn Phật tử dâng pháp y cúng dường chư tôn đức.
Cài hoa hồng Vu lan

Cài hoa hồng Vu lan

Chư tôn giáo phẩm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Huệ Minh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, cùng chư tôn đức Chứng minh Ban Trị sự tỉnh, H.Cái Bè; Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, chư tôn đức Tăng Ni Thường trực ban Trị sự, Tăng Ni các tự viện.

Phật tử dâng pháp y cúng dường nhân lễ Vu lan - Báo hiếu

Phật tử dâng pháp y cúng dường nhân lễ Vu lan - Báo hiếu

Tại buổi lễ, chư tôn đức dâng hương lễ Phật; sau đó trì bát khất thực, thực hiện lễ cài hoa hồng, trì tụng kinh Vu lan; Phật tử Ngọc Dung dâng lời tác bạch dâng pháp y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni hiện diện.

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ tại buổi lễ

Hòa thượng Thích Huệ Minh ban đạo từ tại buổi lễ

Ban đạo từ tại lễ Vu lan - Báo hiếu, Hòa thượng Thích Huệ Minh nêu những tấm gương hiếu hạnh của chư Phật, chư thánh Tăng và ý nghĩa của chữ hiếu trong đạo Phật.

Hòa thượng nhắc nhỡ đối với hàng Phật tử lấy tấm gương hiếu ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ, gắng tu tạo phước lành cho cha mẹ hiện đời cũng như cha mẹ bảy đời quá vãng được thừa tư công đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày