Chùa Phật Đà (quận 3) tổ chức tạ pháp, dâng pháp y sau ba tháng An cư kiết hạ

Thượng tọa Thích Thiện Chơn tác bạch khánh tuế, Phật tử dâng pháp y cúng dường chư tôn đức
Thượng tọa Thích Thiện Chơn tác bạch khánh tuế, Phật tử dâng pháp y cúng dường chư tôn đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, chiều 11-8 (14-7-Nhâm Dần) chư Tăng tại hạ trường chùa Phật Đà (quận 3, TP.HCM) đã tổ chức lễ tạ pháp sau ba tháng an cư, dâng pháp y cúng dường đến chư tôn giáo phẩm nhân mùa Vu lan – Báo hiếu.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự - Ảnh: Minh Lộc

Chư tôn đức chứng minh, tham dự - Ảnh: Minh Lộc

Chứng minh, tham dự có sự hiện diện của Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, quận 3; Hòa thượng Thích Minh Hiền, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 3; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Chơn Không, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Pháp chế GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự quận 3, Ban Trị sự quận 3, Ban Trị sự các quận huyện, chư Tăng Ni các tự viện, hành giả trường hạ chùa Phật Đà.

Phật tử nhiễu pháp y cúng dường - Ảnh: Minh Lộc

Phật tử nhiễu pháp y cúng dường - Ảnh: Minh Lộc

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Chánh duy-na của hạ trường đã báo cáo hoạt động An cư kiết hạ của chư hành giả Tăng trong 3 tháng thúc liễm thân tâm, trau dồi giới - định - tuệ theo truyền thống Đức Phật chế định.

Theo đó, trường hạ của chư Tăng chùa Phật Đà tinh tấn tu học trong tinh thần hòa hợp, thanh tịnh, qua đó trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội. Trong 3 tháng an cư, các vị Phật tử tại gia cũng tích cực hộ trì Tam bảo.

Đạo tràng chùa Phật Đà ngày tạ pháp, lễ Vu lan - Báo hiếu - Ảnh: Minh Lộc

Đạo tràng chùa Phật Đà ngày tạ pháp, lễ Vu lan - Báo hiếu - Ảnh: Minh Lộc

Đại chúng đã cung thỉnh chư tôn đức cử tụng sám Vu lan, Phật tử tiến hành nhiễu y cúng dường đến chư tôn đức Tăng Ni hiện diện tại đạo tràng.

Thượng tọa Thích Thiện Chơn dâng lời khánh tuế đến chư tôn đức giáo phẩm - Ảnh: Minh Lộc

Thượng tọa Thích Thiện Chơn dâng lời khánh tuế đến chư tôn đức giáo phẩm - Ảnh: Minh Lộc

Niệm ân đến chư tôn giáo phẩm chứng minh, lãnh đạo Giáo hội các cấp, thể hiện lòng tri ân, Thượng tọa Thích Thiện Chơn, Phó Hóa chủ trường hạ đã đại diện Ban Chức sự, Ban Tổ chức, chư hành giả an cư đối trước chư tôn đức dâng lời khánh tuế đến chư tôn đức giáo phẩm, chư tôn đức Tăng Ni tăng thêm hạ lạp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh sách tấn đến chư hành giả an cư - Ảnh: Minh Lộc

Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh sách tấn đến chư hành giả an cư - Ảnh: Minh Lộc

Đại diện chư tôn giáo phẩm chứng minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh đã có lời sách tấn đến chư hành giả an cư mong chư tôn đức tiếp tục tinh tấn trên con đường tìm cầu giải thoát, giác ngộ, chúc mừng chư tôn đức có thêm tuổi hạ.

Hòa thượng cũng nói về ý nghĩa lễ Vu lan, ngày hiếu hạnh theo tinh thần Phật giáo, cách báo đền ơn nghĩa tổ tiên, ông bà, cha mẹ đến hàng Phật tử tại gia.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày