Ban Trị sự Phật giáo quận 3 bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Ban Trị sự GHPGVN quận 3 bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566
Ban Trị sự GHPGVN quận 3 bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-7-Nhâm Dần (9-8-2022), Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã tổ chức bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Minh Đạo (Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 3).
Chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận 3 tham dự

Chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo quận 3 tham dự

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Như Tín, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, viện chủ chùa Minh Đạo; chư tôn đức Phó Ban Trị sự TP.HCM: Hòa thượng Thích Thiện Đức, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Hòa thượng Danh Lung, Thượng tọa Thích Thiện Quý, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, chư Tăng Ni Phật giáo quận 3 tham dự.

Thượng tọa Thích Thiện Bửu đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Thượng tọa Thích Thiện Quý trao tặng

Thượng tọa Thích Thiện Bửu đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Thượng tọa Thích Thiện Quý trao tặng

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 3 cho biết mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Phật giáo quận 3 đã tổ chức 6 trường hạ tập trung và 7 điểm an cư tại chỗ, quy tụ gần 500 Tăng Ni hành giả trong và ngoài quận về cấm túc an cư, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học, giữ gìn quy củ tòng lâm theo đúng lời Tổ huấn, tự lợi và lợi tha.

Đại đức Thích Minh Ân báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của Phật giáo quận 3

Đại đức Thích Minh Ân báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 của Phật giáo quận 3

Báo cáo tổng kết tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 trên địa bàn Phật giáo quận 3, Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký Ban Trị sự cho biết mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Phật giáo quận 3 có trường hạ tập trung dành cho chư Tăng tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (170 vị), chùa Minh Đạo (72 vị ), Hưng Phước (60 vị), Xá Lợi (26 vị), Phật Đà (40 vị) và trường hạ Ni chùa Phước Hòa (63 vị ). Một điểm an cư truyền thống của Hệ phái Nam tông Khmer tại chùa Chantarangsay.

Và các điểm an cư tại chỗ: Tổ đình Phật Bửu, chùa Pháp Hoa, chùa Trúc Lâm, Ni viện Kiều Đàm, chùa Thích Ca, chùa Liên Quang, chùa Linh Chưởng. Tổng số Tăng Ni an cư tại quận 3 là: 482 hành giả.

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao phần thưởng đến hành giả đạt thành tích suất sắc trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Hòa thượng Thích Thiện Đức trao phần thưởng đến hành giả đạt thành tích suất sắc trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Tại các trường hạ tập trung, hành giả tu học theo thời khóa được Ban Chức sự ấn định, tinh tấn tu tập giữ gìn nề nếp quy củ.

Ngoài ra, trường hạ chùa Hưng Phước tổ chức hội thi thực tập diễn giảng, dẫn chương trình Phật giáo cho chư Tăng hành giả để khuyến khích hoàn thiện các kỹ năng hoằng pháp, phục vụ Giáo hội.

Mỗi nửa tháng, các trường hạ đều thực hiện nghi thức bố-tát, tụng giới theo đúng Luật Phật chế định.

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3, đại diện Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3, chư tôn đức Ban Chức sự các trường hạ tác bạch khánh tuế đến chư tôn đức Hòa thượng Chứng minh

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3, đại diện Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3, chư tôn đức Ban Chức sự các trường hạ tác bạch khánh tuế đến chư tôn đức Hòa thượng Chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Như Tín thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tán thán sự tinh tấn của hành giả Phật giáo quận 3 và công nhận đến chư Tăng Ni thêm một tuổi hạ.

Hòa thượng sách tấn đến chư Tăng Ni phải luôn thúc liễm thân tâm, “giới luật người đệ tử Phật, xuất gia cũng như tại gia phải đời đời suốt kiếp giữ gìn” trên lộ trình tu học đi đến giác ngộ, giải thoát, để hoằng pháp lợi sanh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày