Chùa Phật học Xá Lợi an vị tôn tượng Bồ-tát

GNO - Sáng nay, 24-1 (8-12 ÂL), tại chùa Phật học Xá Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm.

HT.Thích Hiển Tu, Phó Thư ký HĐCM, viện chủ chùa Phật học Xá Lợi cùng chư tôn đức Tăng, Phật tử các đạo tràng chùa Xá Lợi tham dự lễ.

1xl.jpg
Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm tại sân chùa Xá Lợi

Lễ an vị tôn tượng Bồ-tát được thực hiện theo nghi thức truyền thống do HT.Thích Hiển Tu xướng lễ; chư tôn đức niêm hương Tam bảo, thực hiện khóa tụng niệm, lễ sái tịnh… an vị tôn tượng tại sân chùa Xá Lợi.

Công trình xây dựng tượng đài Quan Âm và tầng hầm để xe được Ban Vận động tài chính chùa Xá Lợi kêu gọi đóng góp tài chính từ tháng 5-2016; khởi công từ cuối tháng 5-2017, nhằm đáp ứng nhu cầu của Phật tử gần xa trong các sinh hoạt tín ngưỡng tăng dần theo thời gian.

Đến nay, công trình đã hoàn thành giai đoạn 1, an vị tượng Quan Âm bằng đá nguyên khối cao 6m, cùng tầng hầm để xe. Giai đoạn 2 (khi đủ điều kiện) sẽ nâng thêm một tầng lầu dãy nhà Tăng xá và xây mới tháp thang máy để đối xứng với tháp cũ.

2xl.jpg
HT.Thích Hiển Tu xướng lễ

5xl.jpg


Tôn tượng Bồ-tát hướng ra góc đường Sư Thiện Chiếu và Bà Huyện Thanh Quan

Sau lễ an vị, Phật tử cùng chư Tăng đã có khóa lễ kính mừng Phật thành đạo. Và khóa lễ truyền giới quy y cho Phật tử vào buổi chiều cùng ngày tại chùa Xá Lợi.

Được biết, chùa Xá Lợi là di tích cấp thành phố với khuôn viên rộng 2.500 m². Chùa được khởi công xây dựng vào ngày 5-8-1956, hoàn thành vào ngày 2-5-1958. Năm 1961 nhà chùa xây thêm tháp chuông

Chùa là trụ sở chính của Hội Phật học Nam Việt từ năm 1951 cho đến năm 1981. Trong hai năm 1964-1966 chùa còn là cơ sở giảng dạy của Viện Đại học Vạn Hạnh. Từ năm 1981 đến tháng 5-1993 chùa là trụ sở của GHPGVN (Văn phòng II).

Nhã An - Ảnh: B.San

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày