Chùa Sắc tứ Long Sơn đón nhận bằng di tích

GNO - Ngày 2-1-2016 (23-11-Ất Mùi), nhân dịp giỗ Tổ khai sơn (Tổ Hoằng Thâm), chùa Long Sơn (xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo địa phương và đông đảo Phật tử, nhân dân đến dự.

TR_ TR_ CH_A V_ L_NH __O __A PH__NG NH_N B_NG.jpg


Trao bằng chứng nhận di tích cấp tỉnh tới chùa Long Sơn

Chùa Long Sơn ra đời vào năm Thành Thái thứ 10 (tức năm 1899), nơi đầu tiên HT.Thích Quảng Đức đến tu hành, học đạo, trước khi vào Nam và vị pháp thiêu thân năm 1963 tại Sài Gòn.

Tại Chùa Long Sơn đã lưu lại những di sản văn hóa quý báu và được các thế hệ sau trân trọng gìn giữ.

Theo nhận định của những nhà nghiên cứu, chùa Long Sơn là địa chỉ quý giá để tham quan, học tập, nghiên cứu về lịch sử văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng.

PH_T T_.jpg


Phật tử tham dự

 Trần Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày