Chùa Tân Hải, Phúc Linh khai xuân, lễ ngũ bách danh

GNO - Sáng nay, 9-2, hàng ngàn Phật tử, thiện nam, tín nữ đã vân tập chùa Tân Hải (làng Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội) tham dự lễ hội khai xuân Kỷ Hợi - 2019.

a-13-Copy-2.jpg


Hàng ngàn Phật tử về chùa Tân Hải sáng nay, 9-2

Đến với lễ hội xuân chùa Tân Hải năm Kỷ Hợi - 2019, mọi người được đón xem những tiết mục văn nghệ do các diễn viên, các văn nghệ sĩ đoàn chèo Hà Nội, đoàn cải lương Hà Nội… biểu diễn.

Ngoài ra, các Phật tử còn được tham dự khóa lễ cầu an đầu năm, tụng kinh Phổ môn cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho Phật Pháp được trường tồn, nhân dân no ấm…

* Trước đó, tối mùng 1 năm Kỷ Hợi (5-2-2019), tại chùa Phúc Linh (chùa Đồng Dụ), thôn Đồng Dụ, xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng đã diễn ra khóa lễ Ngũ báchd anh Quán Thế Âm Bồ-tát, cầu an đầu xuân với sự tham gia của khoảng 700 Phật tử và nhân dân địa phương.

DSC_2702-Copy-2.jpg


Phật tử chí thành hướng về Đức Quán Thế Âm Bồ-tát

Trước khi chính thức bước vào khóa lễ, ĐĐ.Thích Bản Hoan, Phó BTS GHPGVN huyện An Dương, trụ trì chùa Phúc Linh đã nói về ý nghĩa của khóa lễ, công đức của việc lễ Phật và mười hai đại nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Sau đó, Đại đức trụ trì xướng lễ, lạy 500 danh hiệu của Bồ-tát Quán Thế Âm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày