Chùa Thanh Lâm tổ chức lễ Vu lan, Tường Nguyên bàn giao 2 cầu bê-tông tại Long An

Cài hoa hồng tại lễ Vu lan chùa Thanh Lâm
Cài hoa hồng tại lễ Vu lan chùa Thanh Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-9, Sư cô Thích nữ Tín Lạc, trụ trì chùa Thanh Lâm (xã Đồng Nơ, H.Hớn Quản, Bình Phước), cùng Phật tử tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2567.

Chứng minh, tham dự có Thượng tọa Thích Thiện Trí, Phó Trưởng ban Trị sự, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Phước, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, đại diện các cơ quan H.Hớn Quản, xã Đồng Nơ.

Sau các tiết mục chào mừngcủa các em Phật tử chùa Thanh Lâm; đại diện Phật tử đã đọc ý nghĩa lễ cài hoa hồng Vu lan, cài hoa cho toàn thể chúng hội. Tiếp đó, Phật tử dâng lời tác bạch cúng dường tứ sự và dâng y đến chư tôn đức Tăng Ni.

Trao quà cho học sinh tại địa phương

Trao quà cho học sinh tại địa phương

Thượng tọa Thích Thiện Trí ban đạo từ chia sẻ ý nghĩa mùa Vu lan và cảm ơn các cấp lãnh đạo đã quan tâm đến Đại lễ Vu lan tại chùa Thanh Lâm.

Dịp này, chùa trao 100 phần quà cho những học sinh nghèo hiếu học và 100 phần quà đến các gia đình hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Tổng trị giá của chương trình là 55 triệu đồng.

Tin, ảnh: An Huyền Vi - Hạt Bụi

* Ngày 2-9, Hội từ thiện chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) tổ chức lễ khánh thành hai cây cầu bê-tông tại Long An. Cầu Tường Nguyên 481, với chiều ngang 3,3 m, chiều dài 22 m, do gia đình cố Phật tử Đinh Thị Liệu - pháp danh Thanh Liễu ở Q.7, TP.HCM tài trợ.

Hội từ thiện chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) khánh thành cầu bê-tông tại Long An

Hội từ thiện chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) khánh thành cầu bê-tông tại Long An

Cây cầu Tường Nguyên 485 với chiều ngang 3,3 m, chiều dài 32 m, tại xã Thạnh Phước, H.Thạnh Hóa, do gia đình cố Phật tử Nguyễn Thị Lồ, pháp danh Diệu Cúc (TP.Thủ Đức) tài trợ.

Dịp này, Hội cũng tặng 30 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho bà con tại đây.

Tổng trị giá chương trình là 710 triệu đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày