Chùa Thiên Quang hỗ trợ lương thực cho các hộ dân gặp khó khăn ở TP.Hồng Ngự

Hòa thượng Thích Huệ Minh đang chuẩn bị các phần quà
Hòa thượng Thích Huệ Minh đang chuẩn bị các phần quà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-8, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Thiên Quang đã thăm, tặng quà đến các hộ dân khó khăn và lực lượng chức năng tại 4 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Đi cùng đoàn còn có chư Tăng, Phật tử chùa Thiên Quang. Dịp này, Hòa thượng Thích Huệ Minh đã trao 50 phần quà cho các hộ dân gặp khó khăn trong đời sống. Do người dân đang thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế ra ngoài, nên đoàn từ thiện chùa Thiên Quang di chuyển bằng xe đến từng ngỏ - gõ từng nhà trao tặng.

Hòa thượng Thích Huệ Minh đến tận nhà trao quà cho người dân

Hòa thượng Thích Huệ Minh đến tận nhà trao quà cho người dân

Tại chốt kiểm dịch phường An Lạc, An Thạnh trên địa bàn TP.Hồng Ngự, Hòa thượng Thích Huệ Minh đến thăm, động viên các cán bộ chiến sỹ và hỗ trợ 50 phần gồm: 1 tấn gạo, mì, nước suối, khẩu trang, thực phẩm và tiền mặt.

Tặng quà tại các chốt kiểm soát, bảo vệ phòng, chống dịch Covid-19

Tặng quà tại các chốt kiểm soát, bảo vệ phòng, chống dịch Covid-19

Tổng trị giá của chuyến từ thiện này là 30 triệu do chùa Thiên Quang và Phật tử, mạnh thường quân ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày