Chùa Thiền Tôn 2 (TP.Thủ Đức) tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-8 (27-7-Nhâm Dần), chùa Thiền Tôn 2 (phường Cát Lái, TP.Thủ Đức) trọng thể tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng y ca-sa cúng dường và chẩn tế kỳ siêu cho chư hương linh quá vãng.

Chứng minh và tham dự buổi lễ có Hoà thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; chư tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức: Hoà thượng Thích Minh Truyền, Thượng toạ Thích Thiện Ý, Thượng toạ Thích Thiện Hảo; Hoà thượng Thích Trí Minh, Chứng minh chùa Thiền Tôn 2; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, TP.Thủ Đức; cùng chư tôn đức tông phong Thiên Thai Giáo Quán; chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện và đông đảo Phật tử về tham dự.

Phật tử chí thành dâng lời tác bạch

Phật tử chí thành dâng lời tác bạch

Tại buổi lễ, để bày tỏ tấm lòng tri ân và báo ân theo truyền thống hiếu thảo và noi gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, cư sĩ Tịnh Huy đại diện Phật tử phát tâm cúng dường dâng lời tác bạch chí thành chí kính lên ba ngôi Tam bảo.

Hoà thượng Thích Trí Minh ban đạo từ

Hoà thượng Thích Trí Minh ban đạo từ

Ban đạo từ, Hoà thượng Thích Trí Minh tán thán công đức của Đại đức Thích An Nguyện, Trưởng ban Ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Thủ Đức, trụ trì chùa Thiền Tôn 2 và quý Phật tử đã tổ chức đại lễ Vu lan nhằm nhớ nghĩ và báo đáp công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Hòa thượng chúc nguyện với tất cả công đức lành hồi hướng cho cha mẹ hiện đời của các tín chủ được phước lạc và cha mẹ nhiều đời quá vãng siêu sanh về miền tịnh cảnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày