Chùa Trí Nghiêm và Thanh Sơn (tỉnh BR-VT) khánh thành cầu bê-tông nông thôn tại Cà Mau

Cắt băng khánh thành cây cầu Bình An 8 thuộc ấp 2, xã Tân Lộc Bắc
Cắt băng khánh thành cây cầu Bình An 8 thuộc ấp 2, xã Tân Lộc Bắc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-12, chùa Trí Nghiêm, Thanh Sơn (xã Tóc Tiên - xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ) kết hợp với Hội Chữ thập đỏ H.Thới Bình, UBND xã Tân Lộc Bắc, UBND xã Tân Phú, H.Thới Bình (Cà Mau) khánh thành và bàn giao trao cầu Bình An 8 và Bình An 9.
Cầu bê-tông được khánh thành, đưa vào sử dụng

Cầu bê-tông được khánh thành, đưa vào sử dụng

Đại đức Thích Bảo Nhật, trụ trì chùa Trí Nghiêm; Đại đức Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Thanh Sơn; cùng gia đình Phật tử Trần Quang Hiếu nhà tài trợ chính; bà Trương Thị Thanh Tuyền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện xã Tóc Tiên, cùng đại diện chính quyền địa phương đã cắt băng khánh thành, bàn giao cầu nông thôn Bình An 8 thuộc ấp 2, xã Tân Lộc Bắc với chiều dài 22 m, chiều rộng 2,2 m bằng bê-tông cốt thép, kinh phí xây dựng khoảng 130 triệu đồng.

Cầu Bình An 9 thuộc ấp Đầu Nai, xã Tân Phú, H.Thới Bình có chiều dài 24,5 m, chiều rộng 2,2 m, kết cấu bằng bê-tông cốt thép, kinh phí xây dựng 139 triệu đồng.

Được biết, 2 cây cầu do Đại đức Thích Bảo Nhật, Đại đức Thích Bảo Nghiêm vận động gia Phật tử Trần Quang Hiếu tài trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày