Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm tổ chức khóa tu "Một ngày phúc lạc" lần thứ 29

Đông đảo Phật tử tham dự khóa tu "Một ngày phúc lạc" lần thứ 29 tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm
Đông đảo Phật tử tham dự khóa tu "Một ngày phúc lạc" lần thứ 29 tại chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-10, chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm (TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức khóa tu “Một ngày phúc lạc” lần thứ 29 với sự tham dự của đông đảo Phật tử gần xa.

Khóa tu diễn ra dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Minh Hiếu, phó trụ trì chùa Viên Giác, đặc trách chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm; cùng sự chứng minh và hướng dẫn của toàn thể chư Tăng Ni tại bổn tự.

Nhiếp tâm thọ nhận Bát quan trai giới

Nhiếp tâm thọ nhận Bát quan trai giới

Sau khi đảnh lễ Tam bảo, toàn thể nam nữ Phật tử được lắng nghe ý nghĩa của Bát quan trai giới và được thọ nhận giới pháp theo nghi thức truyền thống thiền môn.

Sau lễ truyền giới, Đại đức Thích Minh Hiếu cùng Tăng chúng hướng dẫn đạo tràng tụng kinh, niệm Phật, kinh hành, cúng ngọ và thọ trai.

Hòa thượng Thích Thiện Đạo chia sẻ pháp thoại

Hòa thượng Thích Thiện Đạo chia sẻ pháp thoại

Vào lúc 14 giờ, toàn thể đạo tràng Phật tử trang nghiêm cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Đạo, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai quang lâm chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Bồ đề tâm”.

Tọa đàm với chủ đề "Dự án cộng đồng dành cho Phụ nữ, lan tỏa yêu thương đến với Phụ nữ khắp mọi miền"

Tọa đàm với chủ đề "Dự án cộng đồng dành cho Phụ nữ, lan tỏa yêu thương đến với Phụ nữ khắp mọi miền"

Sau buổi thuyết giảng, Sư cô Thích nữ Liên Hiền, Phó ban Thanh thiếu niên Phật tử Trung ương; bà Diễm Phước, bà Thanh Nga, bà Trúc Thi đồng giảng viên chương trình “Eva Skill - Phụ nữ truyền cảm hứng” đã có buổi tọa đàm chia sẻ về “Dự án cộng đồng dành cho phụ nữ, lan tỏa yêu thương đến với phụ nữ khắp mọi miền”.

Buổi tọa đàm nhằm giúp cho các chị em phụ nữ có thêm nhiều kỹ năng, cập nhật những kiến thức mới nhất trong cuộc sống hiện đại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày