Chùa Vạn Linh, Vạn Đức tưởng niệm HT.Thích Thiện Quang

GNO - Sáng nay, 21-12 (26-11 Kỷ Hợi), môn đồ pháp tử Tông phong  tổ đình Vạn Linh (An Giang), Vạn Đức (TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 66 Tổ sư Khai sơn tổ đình Vạn Linh - HT.Thích Thiện Quang.

1vd.jpg


Lễ tưởng niệm lần thứ 66 Tổ khai sơn tổ đình Vạn Linh - HT.Thích Thiện Quang

HT.Thích Thiện Từ, HT.Thích Hân Đức, HT.Thích Minh Thanh, chư tôn đức trong tông phong cùng thiện nam, tín nữ Phật tử gần xa về dự lễ tưởng niệm.

Đãi lao chư tôn đức, đại diện tông phong, TT.Thích Hoằng Xưng, tri sự chùa Vạn Linh đã thành kính cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng khai sơn.

Theo đó, HT.Thích Thiện Quang (1895-1953) thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 40, đệ tử của Tổ sư Phi Lai, Pháp danh Thích Thiện Quang, húy Hồng Xứng.

Hòa thượng một đời chuyên tu và xiển dương Tịnh độ. Khi còn sanh tiền, ngài chuyên trì chú Đại bi và niệm danh hiệu đức Quán Âm, thuần thục đến độ khi ngủ vẫn niệm.

Trong chùa, những việc lớn nhỏ, ngài thường cho biết trước hoặc huyền ký về cuộc đời Hòa thượng mà sau này nghiệm lại rất đúng. Ngài lại có tài trị bệnh, đặc biệt bệnh tà.

2vd.jpg


Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm


Ngày 20-11 năm Quý Tỵ (1953) sau khi đi dự lễ thượng lương cho bổn đạo về, ngài không chịu ăn, chỉ uống nước. Thị giả dâng cơm Ngài nói: “Ăn cũng vậy, không ăn cũng vậy. Ăn chi để cho nó sạch”.

Đến ngày 23-11, đồ chúng lo sợ, mời thầy thuốc đến xem bốc thuốc, thị giả dâng thuốc ngài cũng không uống và nói “Uống cũng vậy, không uống cũng vậy, uống chi?”.

Qua ngày 24-11, bảo với đại chúng: “Mấy đứa bây chuẩn bị, sáng mốt đưa tao về”. Đồ chúng tưởng ngài muốn về núi nên thưa: “Lúc này trên núi còn lộn xộn lắm chưa về được”. Ngài nói: “Thôi, mấy đứa bây có giỏi niệm Phật đua với tao”.

Từ đó, ngài chuyên niệm Phật cùng đại chúng. Đến sáng ngày 26-11, ngài ngồi trên giường đang cùng đại chúng niệm Phật, sau khi niệm to đứt quảng Nam mô A Mi Đà Phật rồi ngài từ từ nằm ngay thẳng xuống giường như người nằm ngủ. Ngài viên tịch đúng 8 giờ 15 phút sáng ngày 26-11 Quý Tỵ, trụ thế 59 tuổi.

Chư tôn đức giáo phẩm của Tông phong đã khai kinh, tảo tháp, cúng ngọ, cung tiến Giác linh Tổ sư.

4vd.jpg
Lễ tưởng niệm tại chùa Vạn Đức, quận Thủ Đức
- Ảnh: Hoằng Thanh

Sáng cùng ngày, tại chùa Vạn Đức (Thủ Đức, TP.HCM) cũng đã trang nghiêm diễn ra lễ tưởng niệm Tổ sư khai sơn chùa Vạn Linh.

Nguyện Truyền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni trưởng Hạnh Chiếu (trụ trì thiền viện Trí Đức Ni) chia sẻ về nhân duyên gắn bó với Báo Giác Ngộ

[Podcast] Ni trưởng Hạnh Chiếu (trụ trì thiền viện Trí Đức Ni) chia sẻ về nhân duyên gắn bó với Báo Giác Ngộ

GNO - "Chúc mừng sinh nhật 50 năm của Báo Giác Ngộ là chúc mừng một chặng đường báo đã hình thành và phát triển tốt đẹp, đem ánh sáng của đạo Phật vào trong cộng đồng. Mong rằng, báo sẽ giữ vững cương lĩnh đó để Giác Ngộ luôn là Giác Ngộ trong lòng Tăng Ni, Phật tử.", Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chiếu chia sẻ.
Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày