Chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3) có 150 chư Tăng An cư kiết hạ

Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm tác bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh lễ kiết giới An cư kiết hạ - Phật lịch 2566
Chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm tác bạch chư tôn đức giáo phẩm chứng minh lễ kiết giới An cư kiết hạ - Phật lịch 2566
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 16-5 (16-4-Nhâm Dần), tại chùa Vĩnh Nghiêm đã diễn ra lễ tác pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Thượng tọa Thích Giác Dũng thay mặt chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm tác bạch

Thượng tọa Thích Giác Dũng thay mặt chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm tác bạch

Quang lâm chứng minh có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; chư vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; cùng chư tôn đức Văn phòng 2, Ban Trị sự TP.HCM, quận 3 và một số quận huyện trong Thành phố.

Chứng minh lễ có sự hiện diện chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Chứng minh lễ có sự hiện diện chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Thượng tọa Thích Giác Dũng thay mặt chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm dâng lời tác bạch cung thỉnh chư tôn đức chứng minh lễ tác pháp. Thượng tọa cũng cho biết, năm nay trường hạ có tất cả 150 vị.

An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm có 150 chư Tăng

An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại trường hạ chùa Vĩnh Nghiêm có 150 chư Tăng

Ban lời giáo giới tại buổi lễ, Đức Quyền pháp chủ GHPGVN tán thán chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm từ khi thành lập đến nay vẫn giữ được truyền thống sơn môn chư Tổ truyền thừa, duy trì thực hiện an cư hằng năm cho chư Tăng.

Hòa thượng sách tấn, mong chư hành giả sẽ sống đúng theo Chánh pháp, đúng với những giới luật và quy định an cư của hạ trường - luôn thúc liễm thân tâm, tu học nghiêm mật trong ba tháng để tiến tu tam vô lậu học, dâng lên cúng dường chư Phật. Ngài chúc cho chư Tăng luôn được an lành trong giáo pháp của chư Phật.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban lời giáo giới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ban lời giáo giới

Buổi lễ kết thúc với phần kiết giới an cư của chư Tăng tại chánh điện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.
Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

Báo Giác Ngộ 1328: Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới

GNO - Theo Tỳ-kheo Bodhi, khi ta thực sự thấy người khác không còn là “đối tượng” của mình, mà là một “chủ thể” đang sống, đang khát khao hạnh phúc như chính ta, thì lòng từ bi trở thành một cánh cửa mở ra cả một vũ trụ của người đó. Bài viết do Phổ Tịnh lược dịch đăng trên chuyên mục Điểm nhìn

Thông tin hàng ngày