Chùm ảnh: Giã từ huyễn mộng

GNO - Ngày 17-3, nhóm Phật tử 14 chữ “Hội những người thích đi chùa tụng kinh, phóng sinh, phát cơm từ thiện” do ĐĐ.Thích Lệ Minh, trụ trì chùa Thiện Mỹ (Q.5, TP.HCM) thành lập đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc với chủ đề “Giã từ huyễn mộng” tại nhà vườn Long Thuận (số 206/19/30 đường Long Thuận, ấp Long Thuận, P.Long Phước, Q.9, TP.HCM).

vugianglongthuan01.JPG

Thực tập tụng kinh

Trên 150 bạn trẻ là những thành viên trên mạng xã hội Facebook và sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn thành phố tham gia khóa tu.

Khóa tu mang thông điệp "Giã từ tham, giận, si, mê, huyễn mộng, tỉnh thức, lối về an nhiên". Khóa tu hướng tới những ngày lễ trọng đại như Vía Phật Thích Ca xuất gia (8-2 AL), Vía Phật Thích Ca nhập Niết-bàn (15-2 AL), Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 AL).

Nội dung của khóa tu gồm: tụng kinh Phước Đức, dâng hoa cúng Phật, thiền hành từng bước thảnh thơi, sinh hoạt văn nghệ, gameshow “Đạo Phật và Môi trường”…

vugianglongthuan03.JPG

Thiền tập tĩnh tâm

vugianglongthuan04.JPG

Chư tôn đức Ni hướng dẫn

Đặc biệt, toàn thể khóa sinh đã tham gia ký vào thông điệp bảo vệ môi trường hưởng ứng Giờ trái đất năm 2013 với 5 tiêu chí: giảm thiểu ô nhiễm - không thải chất độc hại vào môi trường; tiết kiệm điện và năng lượng trong sinh hoạt; thực hiện ăn chay, trân quý và bảo vệ sự sống các loài động-thực vật trong tự nhiên; trồng cây xanh để chuyển hóa bầu không khí trong lành; sử dụng các sản phẩm tái chế và thân thiện với môi trường.

vugianglongthuan10.JPG

vugianglongthuan20.JPG

vugianglongthuan29.JPG

vugianglongthuan16.JPG

vugianglongthuan25.JPG

vugianglongthuan26.JPG

Chư Tăng Ni và Phật tử thiền hành tại khóa tu

gia tu huyen mong.JPG

vugianglongthuan33.JPG

Gameshow tìm hiểu Phật pháp

vugianglongthuan36.JPG

Hiệp ước bảo vệ môi trường

ky hiep uoc1.JPG

ky hiep uoc2.JPG

Quý thầy và bạn trẻ ký hiệp ước bảo vệ môi trường gồm 5 điểm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày