Chùm ảnh: Hàng ngàn người thiền tập với nhà sư Phật giáo

GNO - Tạp chí The Boston Globe là một trong những tạp chí nổi tiếng tại Mỹ.

Hôm qua, 16-9, The Boston Globe đã thực hiện một phóng sự ảnh về cảnh tượng hàng ngàn người cùng thực tập thiền với Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại quảng trường Copley Square Sunday với những lời chú thích rất trân trọng.

Giác Ngộ Online xin giới thiệu lại chùm ảnh này đến bạn đọc:

Meditation (5).jpg

Nhà hoạt động hòa bình quốc tế, nhà văn, Thiền sư Phật giáo Thích Nhất Hạnh thiền tập tại quảng trường Copley Square Sunday - Ảnh: Pat Greenhouse/Globe Staff

Meditation (1).jpg

Thiền sư thực hành thiền trước đám đông với 2000 người - Ảnh: Pat Greenhouse/Globe Staff

Meditation (4).jpg

Khi vị thiền sư 86 tuổi được giới thiệu trước khán giả, Thiền sư bắt đầu bẳng việc yên lặng khoảng 25 phút - Ảnh: Pat Greenhouse/Globe Staff

Meditation (3).jpg

Sự xuất hiện của Thiền sư tại Boston là cơ hội chính yếu cho cộng đồng Phật tử địa phương, nó là điểm dừng chân duy nhất dành cho người Anh trong chuyến hoằng pháp tại Mỹ của Thiền sư - Ảnh: Pat Greenhouse/Globe Staff

Meditation (2).jpg

Sự im lặng chỉ dừng lại khi Thiền sư khuyến khích thính chúng thực tập thở vào, thở ra và cảm nhận chúng - Ảnh: Pat Greenhouse/Globe Staff 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày