Chung niềm hỷ lạc trong Pháp hội Dược Sư chiều ngày thứ hai tại Việt Nam Quốc Tự

Phật tử tham gia Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự chiều mồng 7 Tết Quý Mão
Phật tử tham gia Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự chiều mồng 7 Tết Quý Mão
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hai thời pháp thoại ngắn chiều nay, ngày thứ hai diễn ra Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự, do Thượng tọa Thích Phước Tiến và Thượng tọa Thích Nhật Từ chủ giảng, đem lại nhiều hỷ lạc cho Phật tử.
Thượng tọa Thích Phước Tiến chia sẻ pháp thoại đến Phật tử tham dự Pháp hội Dược Sư

Thượng tọa Thích Phước Tiến chia sẻ pháp thoại đến Phật tử tham dự Pháp hội Dược Sư

Theo đó, pháp thoại diễn ra lúc 14 giờ mồng 7 Tết Quý Mão, Thượng tọa Thích Phước Tiến, Ủy viên Thường tực Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM đã nêu ý nghĩa của Pháp hội Dược Sư và giá trị của Phật pháp đến đại chúng.

Đại chúng lắng nghe pháp thoại tán đồng quan điểm với Thượng tọa Thích Phước Tiến về nội dung: "Gốc của con người sợ khổ, ham vui". Từ đó, đại chúng quán chiếu lại với chính mình: sợ đau khổ, sợ đói nghèo, sợ bệnh tật nhưng mình có làm những nhân tố gây những điều đó không?

Phật tử hân hoan trong buổi pháp đàm của Thượng tọa Thích Phước Tiến

Phật tử hân hoan trong buổi pháp đàm của Thượng tọa Thích Phước Tiến

Trong niềm hỷ lạc, Thượng tọa Thích Phước Tiến sách tấn đến quý Phật tử: "Người tu hành phải đem lại lợi lạc cho chúng sanh, không đem lại đau khổ cho chúng sanh. Nếu sợ khổ đau thì chúng ta không nên làm chúng sanh khổ đau, nếu gieo khổ đau mà cầu đừng khổ đau là điều không thể".

Sau cùng, chúc an lành đến Phật tử, Thượng tọa chia sẻ: "Sự tinh tấn tu hành đem lại công đức, nhờ đó thân tâm sẽ an lạc, gia đạo vuông tròn".

Thượng tọa Thích Nhật Từ trong pháp thoại tại Pháp hội Dược Sư, Việt Nam Quốc Tự

Thượng tọa Thích Nhật Từ trong pháp thoại tại Pháp hội Dược Sư, Việt Nam Quốc Tự

Thời pháp thoại lúc 17 giờ 30 cùng ngày, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế GHPGVN TP.HCM có thời pháp chủ đề: "Trị liệu bệnh thân và bệnh tâm theo kinh Dược Sư".

Qua đó, Thượng tọa giải thích ý nghĩa kinh Dược Sư; từ quá trình trì tụng hiểu rõ từng lời dạy trong kinh, để thực tập giữ giới, làm phước, tu tập để nhằm trị liệu nỗi khổ niềm đau của thân tâm, mang lại hạnh phúc, an lành.

Gần 300 Phật tử tham dự pháp thoại trong buổi chiều nay tại Việt Nam Quốc Tự

Gần 300 Phật tử tham dự pháp thoại trong buổi chiều nay tại Việt Nam Quốc Tự

Nữ Phật tử Diệu Hoa, 46 tuổi chia sẻ: "Ngày hôm nay, tôi mãn nguyện khi được tu trọn vẹn, nghe các thầy thuyết giảng và tụng kinh trọn vẹn. Là Phật tử, tôi đâu có niềm an vui nào hơn".

Tu học trọn vẹn từ lúc khai đàn Dược Sư, Phật tử Thiện Ngộ, 67 tuổi, xúc động bộc bạch: "Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chư tôn đức Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đã mở Pháp hội Dược Sư cho Phât tử được vân tập về tu học và hồi hướng năng lượng lành đến tất cả chúng sanh. Hai ngày tu học ở Việt Nam Quốc Tự là thời gian hạnh phúc vô biên không chỉ của riêng cá nhân, mà cả bạn đồng tu".

Mặc dù có bệnh về xương khớp, ngồi liên tục 30 phút là chân đau nhưng bà Phương, 59 tuổi luôn tràn đầy hạnh phúc trên gương mặt. Bà Phương bảo: "Chân đau nhưng đến thời khắc phục nguyện khi tụng kinh xong, đến đoạn nguyện mọi người hết bệnh khổ, quyến thuộc bình an, tất cả thế gian đều thành cực lạc, tôi rất xúc động. Mình tu không chỉ cho mình, mà còn cho người, sự nhân văn đó đem lại cho tôi niềm vui lớn, lấn ác cái thân đang bệnh".

Niềm an vui trong ngày Pháp hội Dược Sư đầu năm
Niềm an vui trong ngày Pháp hội Dược Sư đầu năm

Chiều nay, khoảng 300 Phật tử đã về Việt Nam Quốc Tự tham gia thính pháp và trì tụng kinh Dược Sư trong niềm hỷ lạc.

Hình ảnh phóng viên nghi nhận chiều ngày mồng 7 Tết Quý Mão, ngày thứ hai diễn ra Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự:

Thượng tọa Thích Nhật Từ tại Pháp hội

Thượng tọa Thích Nhật Từ tại Pháp hội

Thượng tọa Thích Phước Tiến niệm Phật cầu gia hộ

Thượng tọa Thích Phước Tiến niệm Phật cầu gia hộ

Trang nghiêm

Trang nghiêm

Hướng về Đức Phật Dược Sư

Hướng về Đức Phật Dược Sư

Pháp hội trang nghiêm, thanh tịnh

Pháp hội trang nghiêm, thanh tịnh

Chư tôn đức Ban Nghi lễ trì tụng kinh Dược Sư

Chư tôn đức Ban Nghi lễ trì tụng kinh Dược Sư

Phật tử chuyên tâm trì tụng
Phật tử chuyên tâm trì tụng
Tinh tấn thọ trì kinh Dược Sư

Tinh tấn thọ trì kinh Dược Sư

19 giờ tối nay, Phật tử vẫn vân tập đông đủ tại Pháp hội Dược Sư

19 giờ tối nay, Phật tử vẫn vân tập đông đủ tại Pháp hội Dược Sư

Toàn cảnh Pháp hội Dược Sư chiều ngày mùng 7 Tết tại Việt Nam Quốc Tự

Toàn cảnh Pháp hội Dược Sư chiều ngày mùng 7 Tết tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày