Trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư tại Việt Nam Quốc Tự
Đức Pháp chủ GHPGVN chứng minh lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ" do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) vào sáng mùng 6 Tết Quý Mão - Ảnh: Trần Thế Phong
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Sáng nay, mùng 6 Tết Quý Mão (27-1-2023), tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) đã trang nghiêm diễn ra lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ" do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.
Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN, Chứng minh Đạo sư Phật giáo TP.HCM.
Chư vị giáo phẩm thành viên Ban Trị sự, các ban chuyên môn, Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN 21 quận huyện và TP.Thủ Đức, Tăng Ni các tự viện và gần 1.000 Phật tử các đạo tràng đồng tham dự cầu nguyện.
Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm niêm hương bạch Phật khai đàn theo nghi thức truyền thống - Ảnh: Trần Thế Phong
Trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng, tiếng hòa niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, đại chúng thành tâm cung đón Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm chứng minh, niêm hương bạch Phật, khai đàn Pháp hội Dược Sư "Tiêu tai diên thọ cầu quốc thái dân an - nguyện phong điều vũ thuận".
Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM đương vi đệ nhất đàn chủ; chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM gồm: Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Hòa thượng Thích Chơn Không, Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Hòa thượng Thích Hiển Đức, Thượng tọa Thích Huệ Công, Thượng tọa Thích Đạt Đức được cung thỉnh vào phương vị đàn chủ 6 đàn còn lại.
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư vị đàn chủ thực hiện nghi thức sái tịnh - Ảnh: Trần Thế Phong
Với sự dẫn lễ của chư tôn đức Ban Kinh sư thuộc Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM, đại chúng cùng nhất tâm hướng về khu vực trung tâm pháp hội đồng trì tụng 7 biến chú Đại bi. Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư vị đàn chủ thực hiện nghi thức sái tịnh, nhiễu đàn và tụng kinh Dược sư nguyện cầu một mùa xuân mới an lành, nhân dân trăm họ được sống trong cảnh thanh bình, hạnh phúc.
Trong khuôn khổ pháp hội, chiều nay, vào lúc 14 giờ, sẽ diễn ra buổi thuyết giảng của Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM. Vào lúc 14 giờ 30 là khóa lễ nhiễu đàn, tụng kinh Dược Sư.
Lễ khai được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Giác Ngộ
Hình ảnh lễ khai đàn Pháp hội Dược Sư vào sáng mùng 6 Tết Quý Mão tại Việt Nam Quốc Tự:
Niêm hương, đảnh lễ Tam thân Phật và chư Đại Bồ-tát
Nhất tâm hướng Phật
Đức Pháp chủ niệm hương khai đàn
Hòa thượng Thích Lệ Trang đương vi Đệ nhất đàn chủ
Cung thỉnh chư tôn giáo phẩm vào phương vị đàn chủ 6 đàn còn lại
Nhiễu đàn sái tịnh
Pháp hội Dược Sư được tổ chức liên tục trong 3 ngày, từ mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng; đàn tràng tại Việt Nam Quốc Tự được duy trì liên tục cho tới rằm tháng Giêng năm Quý Mão để người dân, Phật tử thập phương đến tham dự, cầu nguyện đầu năm mới
GNO - Đại giới đàn diễn ra từ ngày 28-3 đến 2-4-2025 (29-2 đến 5-3-Ất Tỵ), tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương - tổ đình Hội Khánh (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một).
GNO - Sáng nay, 2-4, Lễ bế mạc Đại giới đàn Trí Tấn do Ban Tăng sự T.Ư phối hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương tổ chức lần đầu tiên tổ chức thí điểm theo khu vực diễn ra trang nghiêm, tại tổ đình Hội Khánh, TP.Thủ Dầu Một.
GNO - Xin hỏi, chúng tôi có được phép tôn trí các tượng Phật, Bồ-tát ngoài phòng thờ của gia đình không? Nếu được thì quy cách thế nào? Có cần lễ nghi an vị hay thờ cúng gì không?
GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995) là một vị giáo phẩm suốt cả đời tu học, phụng sự Đạo pháp và Dân tộc, gắn bó mật thiết với đồng bào qua các hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của vùng đất Quảng Trị, Thừa Thiên từ giữa thế kỷ 20, thời Tổng hội Phật giáo VN, GHPGVN Thống nhất và GHPGVN hiện nay.
GNO - Việc lễ lạy hình tượng các vị Phật hay Bồ-tát… là một vấn đề nảy sinh nhiều quan niệm khác nhau như có ích lợi hay không ích lợi, có phước hay không có phước. Có người thì rất chăm chỉ lạy Phật, có người cho rằng chỉ cần tu tâm - lạy đức Phật trong tâm mình là được rồi, có người thì mơ hồ...