Chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" tại chùa Thiên Quang

Quang cảnh buổi phát quà
Quang cảnh buổi phát quà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-1, Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và TP.Dĩ An tổ chức chương trình "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam".

Đây là chương trình tặng quà Tết cho đồng bào là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi có cha mẹ mất trong đại dịch Covid-19, người khiếm thị và các hoàn cảnh khó khăn tại TP.Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Trao tặng những phần quà Tết đến bà con
Trao tặng những phần quà Tết đến bà con

Theo đó, chùa Thiên Quang đã tặng 400 phần quà gồm có gạo nếp, mì ăn liền, sữa, và các nhu yếu phẩm. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương tài trợ phong bì tiền mặt 1 triệu đồng, tổng trị giá phần quà là 1.450.000 đồng. Tổng kinh phí chương trình từ thiện đợt này gần 500 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Thao trao tặng Bằng ghi nhận tấm lòng vàng đến Ni sư Hương Nhũ

Ông Nguyễn Hoàng Thao trao tặng Bằng ghi nhận tấm lòng vàng đến Ni sư Hương Nhũ

Dịp này, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã trao tặng Bằng ghi nhận tấm lòng vàng đến Ni sư Thích nữ Hương Nhũ và Quỹ từ thiện Thiên Quang ủng hộ nguồn lực cho các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh với 2.000 phần quà trị giá 1 tỷ đồng.

Tặng quà cho trẻ em nghèo đón Tết
Tặng quà cho trẻ em nghèo đón Tết

Được biết, trước đó, ngày 23-1, chùa Thiên Quang đã trao tặng 230 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 250 nghìn đồng cho người dân khó khăn đang sinh sống trong những khu trọ tạm bợ, kiếm sống xa quê hương ở khu vực TP.Dĩ An và 70 phần quà, mỗi phần trị giá 150 nghìn đồng cho trẻ em nghèo đón Tết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày