CLB Hỷ Lạc tiếp tục tặng nước, giếng vùng ngập mặn

GNO - Ngày 8-5, Câu lạc bộ Từ thiện Hỷ Lạc cùng mạnh thường quân tiếp tục về chùa Linh Châu, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre trao tặng nước ngọt cho bà con nghèo khó.

Đợt tặng nước lần thứ 4 này, CLB Từ thiện Hỷ Lạc đã trao 2.400 lít nước ngọt cho nơi này. Được biết, 4 cây giếng tháng trước CLB trao tặng chỉ đủ để người dân có nước sinh hoạt; người dân nghèo vẫn còn chật vật xoay sở nguồn nước ngọt để uống.

tang nuoc.jpg


Tại Bến Tre, người dân nghèo vẫn còn chật vật xoay sở nguồn nước ngọt để uống

Cùng ngày, chương trình nguồn nước yêu thương, xây cây giếng đầu tiên tặng cho bà con nghèo tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh do Câu lạc bộ Từ thiện Hỷ Lạc vận động mạnh thường quân tài trợ cũng đã đưa vào sử dụng. Tại huyện Cầu Kè, cây giếng thứ 2 cũng đang được khởi công xây dựng, dự tính 1 tuần sau cây giếng sẽ hoàn thành.

Tính đến ngày 8-5, CLB Từ thiện Hỷ Lạc đã trao tặng gần 15 ngàn lít nước ngọt cho vùng ngập mặn; 6 cây giếng và 1 hồ chứa nước cũng đã được chia sẻ với kinh phí 130 triệu đồng.

Được biết, chương trình tặng nước ngọt sẽ được CLB tiếp tục vận động mạnh thường quân duy trì để chia sẻ, giúp bà con bớt khó khăn trong mùa hạn mặn.  

>> Nước ngọt nghĩa tình vùng hạn mặn ||

Khánh Vy - Diệu Phước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày