Có nên nhai trước khi cho trẻ ăn?

GNO - Nghiên cứu cho thấy rằng nhai trước khi cho trẻ ăn có thể giúp trẻ phát triển hệ miễn dịch.

Trẻ nhỏ bắt đầu có nhu cầu ăn thêm thực phẩm khác ngoài sữa khi được 6 tháng tuổi nhưng răng hàm thì chưa đủ phát triển để có thể nhai, cho đến khi trẻ được 18-24 tháng tuổi.

nhai truoc.jpg
Nhai trước rất phổ biến vì đảm bảo dinh dưỡng tốt
cũng như giúp phát triển hệ miễn dịch cho trẻ - Ảnh minh họa

Theo một nghiên cứu do nhà nhân học Gretel Pelto, thuộc Đại học Cornell tiến hành thì nhai trước là giải pháp cho trẻ ăn được lựa chọn cho thời kỳ chuyển tiếp của trẻ (từ nhu cầu thực phẩm ngoài sữa mẹ cho đến khi có thể hấp thụ thực phẩm tự nhai) ở con người và vẫn còn được duy trì ở nhiều nền văn hóa.

Pelto và nhiều nhà khoa học khác cho rằng nhai trước khi cho trẻ ăn là phương thức giúp xây dựng hệ miễn dịch cho trẻ, tiếp nối với quá trình cho con bú sữa. Thông qua việc để trẻ tiếp diện với các mầm bệnh có thể trong nước bọt của người mẹ sẽ giúp tăng cường sản xuất kháng thể ở trẻ, “dạy” cho hệ miễn dịch của trẻ cách đối phó với các mầm bệnh đó về sau.

Việc này cũng giúp ngăn chặn các bệnh tự nhiễm như hen suyễn, một bệnh khá phổ biến ở các xã hội công nghiệp hóa.

Nhiều ý kiến không tán thành việc nhai trước khi cho trẻ ăn vì lý do trẻ có thể lây các bệnh truyền nhiễm từ nước bọt của người mẹ. Ví dụ, người mẹ nhiễm HIV thường được khuyến nghị không nên nhai trước cho trẻ. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng sự lây bệnh qua việc nhai trước ít hơn rất nhiều so với người ta nghĩ trước đây vì các kháng thể tự nhiên trong nước bọt có thể giúp giảm đáng kể các mầm bệnh truyền nhiễm.

Theo một nghiên cứu khác do nhà miễn dịch học Samuel Baron, Đại học Y khoa Texas thì nguy cơ lây nhiễm HIV qua nước bọt thật sự rất thấp, thấp hơn cả nguy cơ truyền qua sữa mẹ.

Nuôi con bằng sữa mẹ đã trở nên “lỗi thời” từ thập niên 1950. “Có thể nói việc nuôi con bằng sữa mẹ (cho con bú) và nhai trước rất phổ biến vì đảm bảo dinh dưỡng tốt cũng như giúp phát triển hệ miễn dịch cho trẻ. Dù các bằng chứng về việc nhai trước chưa được đầy đủ nhưng hiện đã có nhiều ý kiến tán thành từ góc độ dịch tễ học”, Pelto chia sẻ.

Trần Trọng Hiếu
(Theo The Live Science)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Dấu ấn Đại lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Dấu ấn một nhiệm kỳ của Phật giáo TP.HCM

GNO - Sau ngày 1-7-2025, cùng với những thay đổi về địa giới hành chính, Phật giáo TP.HCM mở rộng, là trung tâm hành chính, văn hóa, hoằng pháp, giáo dục và hoạt động Phật sự lớn nhất cả nước với 11.985 Tăng Ni và 2.316 cơ sở tự viện.
Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I: Nhiều ý kiến xây dựng từ các tham luận trình bày tại hội trường

GNO - Chiều 4-4, trong phiên làm việc thứ hai ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện các ban chuyên môn, hệ phái, trí thức, học giả đã có tham luận tâm huyết, nhìn lại chặng đường phụng sự, chỉ ra những thách thức, định hướng tầm nhìn phát triển cho GHPGVN TP.HCM.
[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.

Thông tin hàng ngày