Có nên rút bớt chân hương cho sạch?

GN - Sau khi quét dọn bàn thờ và lư hương sạch sẽ thì nên rút hết chân hương chỉ chừa lại một chiếc mà thôi.

tho-phung-10.jpg
Ảnh chỉ mang tính minh họa

HỎI: Tôi là một cư sĩ phát tâm công quả tại chùa. Hàng ngày làm hương đăng quét dọn bàn thờ Phật, tôi thường có thói quen là rút bớt chân hương cho sạch. Nhiều người bảo không nên nhổ những cái chân hương ấy lên. Tôi không biết người ta nói thế có đúng không? Tôi phải làm sao?

(NGUYỄN THỊNH, samvinhky@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Nguyễn Thịnh thân mến!

Người cư sĩ hàng ngày phát tâm lên chùa công quả, làm hương đăng và mọi việc chùa nói chung, có công đức phước báo vô lượng. Riêng đối với việc hương đăng ở chùa, sau khi quét dọn bàn thờ và lư hương sạch sẽ thì nên rút hết chân hương chỉ chừa lại một chiếc mà thôi. Việc làm này vừa khiến cho lư hương sạch đẹp, dễ dàng cắm thêm hương mới, và nhất là tránh được khả năng gây hỏa hoạn do các chân hương ken dày bắt lửa gây ra.

Những ai góp ý với bạn rằng không nên nhổ các chân hương là do họ có ý kiêng kỵ hay theo một tập tục nào đó. Điều quan trọng là những lời góp ý đó không đúng với pháp thức hương đăng ở chùa. Không chỉ ở chùa, ở tư gia Phật tử cũng vậy, lư hương cũng được quét dọn, rút hết chân hương mỗi ngày thì bàn thờ mới trang nghiêm, thanh tịnh.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bà con vùng nhiễm mặn nhận nước lọc từ đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá

Đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) trao 600 bình nước ngọt đến 300 gia đình tại Bến Tre

GNO - Sáng 24-4, đoàn từ thiện Linh Quang tịnh xá do Đại đức Thích Thiện Triều, Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.Vũng Tàu (BR-VT) và Ni sư Thích nữ Phước Duyên, Phó trụ trì Linh Quang tịnh xá (TP.Vũng Tàu) tiếp tục trao 600 bình nước ngọt đến các xã đang gặp khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại tỉnh Bến Tre.
Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày