Có phúc mới được chư Tăng hộ niệm

Có phúc  mới được chư Tăng hộ niệm

HỎI: Chúng tôi là những cư sĩ tu tập theo pháp môn Tịnh độ. Hàng ngày, chúng tôi tụng kinh, niệm Phật và đem tất cả những công đức đó hồi hướng về cõi Tây phương. Xin hỏi, người theo pháp môn Tịnh độ như vậy lúc gia đình gặp tang sự có cần nhờ chư Tăng đến tụng kinh hộ niệm không?

(LƯ THẢO, luthaopt@yahoo.com)

ĐÁP:

Bạn Lư Thảo thân mến!

Người cư sĩ tu tập theo pháp môn Tịnh độ hay bất cứ pháp môn nào, khi gia đình có tang sự hay chính người Phật tử ấy mất đi, nếu được chư Tăng Ni quang lâm hộ niệm là có nhiều phúc duyên.

Thời Thế Tôn tại thế, chính Ngài hay các vị Tỳ-kheo được chỉ định đã đến nhà Phật tử thuần thành để hộ niệm cho các vị cư sĩ trước lúc lâm chung. Cho nên, việc chư Tăng cùng Phật tử đi hộ niệm là truyền thống có từ thời Phật, do chính Thế Tôn chỉ dạy.

Ngày nay, có một số nhóm cư sĩ ăn chay niệm Phật mà chủ trương không mời chư Tăng đến hộ niệm trong tang lễ, đó là thiên kiến, sai lầm. Trừ trường hợp không đủ nhân duyên thỉnh mời chư Tăng thì thôi, nếu hội đủ duyên lành được chư Tăng hộ niệm cho người thân trước và sau lúc lâm chung là rất tốt và cần thiết.

Chúc bạn tinh tấn.                                               

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị nhằm triển khai, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố về công tác tổ chức

GNO - Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cùng đại diện 6 Ban Trị sự tỉnh, thành nhằm triển khai công tác công tác chuẩn bị đại hội.
Toàn cảnh Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp – Thừa hành Phật sự” diễn ra tại Hội trường Opera - Quảng trường Lâm Viên chiều 23-3 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” tại Quảng trường Lâm Viên

GNO - Các tham luận được chư Ni, học giả trình bày tại tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” làm sáng tỏ thêm dấu ấn quan trọng của Ni giới trong quá trình phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cũng như sứ mệnh cao quý của người nữ xuất gia trong thời đại mới.  

Thông tin hàng ngày