Cùng thay hình đại diện trang cá nhân kính mừng Phật đản

Kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 - Thiết kế: Phước Toàn
Kính mừng Phật đản Phật lịch 2567 - Thiết kế: Phước Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhiều Phật tử, Tăng Ni những ngày cuối tháng 3 đầu tháng 4 Âm lịch đã bắt đầu thay hình đại diện trang cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội để Kính mừng Phật đản Phật lịch 2567.

Mới đây, Đại đức Thích Phước Toàn (chùa Vạn Phước, TT.Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã chia sẻ bộ sưu tập với hơn 30 mẫu thiết kế Phật đản sanh do thầy thiết kế, để mọi người có thể thay hình đại diện facebook, zalo, tik tok,...

Kính mừng Đại lễ Phật đản - Thiết kế: Phước Toàn

Kính mừng Đại lễ Phật đản - Thiết kế: Phước Toàn

Chia sẻ với phóng viên Giác Ngộ, Đại đức Thích Phước Toàn cho biết thầy lên ý tưởng và thiết kế từ những ngày đầu tháng 3 Âm lịch và hoàn thành 30 mẫu thiết kế trong một tháng với mong muốn lan tỏa hình ảnh Phật đản đến với mọi người thông qua các trang mạng xã hội cá nhân. Trong bộ sưu tập này, đa phần là thiết kế hình ảnh Đức Phật sơ sanh, mỗi hình ảnh mang nét riêng biệt, dành cho mọi lứa tuổi.

“Ngoài lan tỏa hình ảnh ngày Đức Phật đản sanh thì đây cũng là dịp để chính bản thân tôi bày tỏ niềm hạnh phúc, tri ân, báo ân khi được làm người con Phật. Tôi biết đây chỉ là việc làm nhỏ nhưng với tất cả tấm lòng và khả năng của mình để dâng lên cúng dường Đức Phật nhân ngày kỷ niệm đản sanh của Ngài”, Đại đức Thích Phước Toàn bày tỏ.

Một số mẫu thiết kế Phật đản sanh của Đại đức Thích Phước Toàn:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày