Đà Nẵng: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố họp, triển khai Phật sự trọng tâm

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-2, tại Văn phòng Ban Trị sự (chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố đã có phiên họp định kỳ nhằm triển khai các công tác Phật sự năm 2022, thông qua một số công văn của Trung ương Giáo hội.
Ban Thường trực Ban Trị sự TP.Đà Nẵng họp định kỳ chuẩn bị một số Phật sự sắp tới

Ban Thường trực Ban Trị sự TP.Đà Nẵng họp định kỳ chuẩn bị một số Phật sự sắp tới

Cuộc họp do Hòa thượng Thích Từ Tánh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng làm chủ trì; cùng chư tôn đức Ban Trị sự.

Tại buổi họp, chư tôn đức đã thảo luận một số nội dung, giải quyết các số vấn đề liên quan đến các cơ sở tự viện trong thành phố; triển khai nội dung thông tư về tấn phong giáo phẩm của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội, thông tư số 60 ngày 26-3-2021 và thông tư số 004 ngày 10-1-2022 của Hội đồng Trị sự về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo các tỉnh thành.

Ban Thường trực đã thống nhất đề cử Ban Tổ chức Đại hội, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Hậu cần, Tiểu ban an ninh trật tự. Dự kiến, đại diễn sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 6-2022, tại hội trường Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng.

Cuộc họp đã thảo luận các hoạt động Phật sự sắp tới

Cuộc họp đã thảo luận các hoạt động Phật sự sắp tới

Chư tôn đức cũng đề ra chương trình Phật sự cho năm 2022 như: Tiếp tục động viên, hướng dẫn Tăng Ni các tự viện, Phật tử tích cực phòng chống dịch bệnh; có kế hoạch để hướng dẫn các đạo tràng sinh hoạt tu học dần trở lại bình thường, tham gia các công tác an sinh xã hội; tập trung chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà Nẵng trên tinh thần “Trách nhiệm, Kỷ cương, Đoàn kết và Phát triển”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày