Đà Nẵng: Ban Trị sự Phật giáo thành phố thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2025 tại Tòa Giám mục

Ban Trị sự GHPGVN thành phố tặng hoa chúc mừng Giáng sinh 2025 tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
Ban Trị sự GHPGVN thành phố tặng hoa chúc mừng Giáng sinh 2025 tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-12, phái đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng do Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự đã đến thăm, chúc mừng Giáng Sinh năm 2025 tại Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.

Tiếp đoàn có Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế kiêm Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng cùng các vị Linh mục.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm và Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân
Hòa thượng Thích Từ Nghiêm và Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân

Thay mặt đoàn Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm thăm hỏi sức khỏe và chúc mừng ngài Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, các Linh mục, nữ tu cùng toàn thể tín hữu Công giáo tại thành phố Đà Nẵng một mùa Giáng sinh cùng năm mới an lành và hạnh phúc.

Hòa thượng cho biết Phật giáo và Công giáo đều có chất liệu, sự tương đồng trong thông điệp về tinh thần từ bi, bác ái, hướng đến lợi ích, bình an cho tín đồ; luôn có gắn kết, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Quang cảnh buổi gặp mặt thân mật
Quang cảnh buổi gặp mặt thân mật

Đáp từ, Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân cảm ơn Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.Đà Nẵng và các vị trong phái đoàn đến thăm, chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2025. Ngài cũng chia sẻ từ điểm chung bác ái của Thiên Chúa, từ bi của Đức Phật đều hướng đến giúp con người sống yêu thương, đoàn kết, hướng thiện để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Tràng Châu - Điểm sinh hoạt mới của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc

Ninh Bình: Ngày tu an lạc của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc tại chùa Tràng Châu

GNO - Tại chùa Tràng Châu (P.Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), ngày 10-1 đã diễn ra Ngày tu an lạc, đồng thời đánh dấu việc Đạo tràng Pháp Hoa chuyển điểm sinh hoạt từ chùa Châu Lâm về chùa Tràng Châu thể hiện một bước phát triển mới trong đời sống tu học của Phật tử địa phương nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung.
Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.

Thông tin hàng ngày