Đà Nẵng: Chùa Phổ Quang tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” cho các nạn nhân chất độc da cam

Chùa Phổ Quang tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc”
Chùa Phổ Quang tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-8, tại chùa Phổ Quang (quận Sơn Trà) đã diễn ra lễ tưởng niệm và khóa tu “Một ngày an lạc” nhằm xoa dịu nỗi đau, tặng quà cho các nạn nhân, thân nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Ban Tổ chức đón 300 khóa sinh tham gia khóa tu

Ban Tổ chức đón 300 khóa sinh tham gia khóa tu

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Đại đức Thích Huệ Trí, Ủy viên Ban Trị sự Thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Sơn Trà, trụ trì chùa Phổ Quang, Tăng Ni các tự viên trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Nguyễn Cao Cường,Trưởng ban Tôn giáo TP.Đà Nẵng cùng đại diện các cơ quan.

Ban Tổ chức đón gần 300 khóa sinh là những nạn nhân, thân nhân nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi chất độc dioxin từ các trung tâm bảo trợ tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham dự khóa tu.

Đại đức Thích Huệ Trí trao bảng 100 triệu đồng đến Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.Đà Nẵng

Đại đức Thích Huệ Trí trao bảng 100 triệu đồng đến Hội Nạn nhân chất độc da cam TP.Đà Nẵng

Đại đức Thích Huệ Trí, Trưởng ban Tổ chức khóa tu cho biết khóa tu nhằm xoa dịu nỗi đau sau chiến tranh về thể xác, tinh thần và những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày mà các em phải đối diện. Đây cũng là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc kêu gọi cộng đồng, tập thể và các cá nhân cùng hướng về tương lai tươi đẹp, sống thương yêu.

Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Cao Cường nhấn mạnh: “Đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm chia sẻ và giúp đỡ và động viên các gia đình nạn nhân chất độc da cam có thêm điều kiện sống tốt hơn, thể hiện tinh thần vì chúng sanh của Phật giáo, hòa quyện cùng những triết lý sống của dân tộc; chung tay, chung sức, chung lòng, tập trung nguồn lực nhiều hơn nữa cho công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam vượt qua khó khăn, vất vả, cả về vật chất lẫn tinh thần; tiếp tục nói lên tiếng nói của lương tri và trách nhiệm, đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam.”

Trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các người ảnh hưởng bởi chất độc da cam

Trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các người ảnh hưởng bởi chất độc da cam

Theo chương trình, khóa tu diễn ra trong một ngày, đặc biệt dành riêng cho các nạn nhân chất độc da cam của TP.Đà Nẵng với nhiều chương trình ý nghĩa như: Tưởng niệm, cầu siêu các nạn nhân chất độc da cam quá cố theo nghi thức truyền thống Phật giáo, sinh hoạt vui chơi, giao lưu văn nghệ, vui Tết trung thu…

Dịp này, Ban Tổ chức khóa tu cũng trao tặng 100 triệu đồng đến Hội Nạn nhân chất độc da cam Thành phố và trao tặng các phần quà ý nghĩa cho các nạn nhân chất độc da cam, mỗi phần trị giá hơn 300 ngàn đồng (gồm các nhu yếu phẩm và phong bì tiền mặt).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày