Đà Nẵng: Hội nghị phổ biến pháp luật của Nhà nước về tôn giáo năm 2024

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo năm 2024 tại TP.Đà Nẵng
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo năm 2024 tại TP.Đà Nẵng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo năm 2024 tại Hội trường cơ quan Ủy ban MTTQVN TP (số 12 Trần Phú, P.Hải Châu).

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tôn giáo, Phòng An ninh nội địa Công an TP.Đà Nẵng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN 7 quận, huyện và 56 phường, xã; các đại biểu là chức sắc, chức việc, tu sĩ các tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Bà Trần Thị Mẫn phát biểu
Bà Trần Thị Mẫn phát biểu

Bà Trần Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng chủ trì và phát biểu khai mạc giới thiệu những thành tựu nổi bật trong việc giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong thời gian qua; tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo năm 2024 đến các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Các đại biểu cũng lắng nghe thuyết trình về những nội dung liên quan đến phòng chống ma túy; quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay.

Những kiến thức này giúp các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Qua đó, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, cộng đồng tín ngưỡng, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày