Đà Nẵng: Hơn 200 trại sinh tham gia khai mạc Trại họp bạn Thiếu nam Gia đình Phật tử

Tặng cờ lưu niệm đến các đơn vị tham dự trại
Tặng cờ lưu niệm đến các đơn vị tham dự trại
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 30-4, tại chùa Nam Hải (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng khai mạc Trại Tất Đạt Đa họp bạn Thiếu nam Gia đình Phật tử Đà Nẵng.
Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ khai mạc

Chư tôn đức chứng minh, tham dự lễ khai mạc

Chứng minh, tham dự lễ khai mạc có Thượng tọa Thích Pháp Châu, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban hướng dẫn Phật tử TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Nhuận Hòa, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử TP.Đà Nẵng; Đại đức Thích Huệ Tánh, Ủy viên Ban Trị sự TP.Đà Nẵng, Phó Trưởng ban Trị sự Q.Liên Chiểu, trú trì chùa Nam Hải, cùng chư tôn đức Phân ban Cư sĩ Phật tử TP.Đà Nẵng.

Về phía Gia đình Phật tử có Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm, Phó Trưởng ban Thường trực Gia đình Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng, cố vấn trại; Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Lập Lê Hà Thọ, Phó Trưởng ban Gia đình Phật tử T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng, cố vấn trại cùng các anh chị huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử cơ sở và đại diện Phân ban cư sĩ thành phố.

Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm trao quyết định thành lập Ban Quản trại

Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm trao quyết định thành lập Ban Quản trại

Tại buổi lễ, Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Lương Ông Văn Lai, Chánh Thư ký Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng đã công bố quyết định thành lập Ban Quản trại với 21 huynh trưởng do Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đạo Trần Văn Hồng, Phó trưởng Phân ban Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng làm trại trưởng.

Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Đạo Trần Văn Hồng đã nhấn mạnh các em tham gia trại họp Ban Thiếu nam Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng mang tên Tất Đạt Đa với nhiều hoạt động vượt khó, vượt khổ để rèn luyện tinh thần dũng mãnh của người thiếu nam, như là một chặng đường ban đầu trên con đường tu học Phật để trở thành Phật tử chân chánh, tự giác và giác tha mà các em cần phải kiên trì, nhân nại vượt qua và hoàn thành.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Huynh trưởng cấp Dũng Thị Sơn Huỳnh Ngọc Lâm với vai trò là cố vấn trại đã có lời nhắc nhở các huynh trưởng Ban Quản trại và trại sinh thực hiện đúng theo chương trình, nội quy trại. Đồng thời, huynh trưởng cũng đã có lời tri ân đến chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Đại đức trú trì và Ban Hộ tự chùa Nam Hải đã tạo mọi điều kiện để Gia đình Phật tử TP.Đà Nẵng tổ chức trại họp bạn Thiếu nam.

Thượng tọa Thích Pháp Châu ban đạo từ

Thượng tọa Thích Pháp Châu ban đạo từ

Thượng tọa Thích Pháp Châu ban đạo từ sách tấn toàn thể Ban Quản trại và trại sinh; nêu lên những nét đẹp và truyền thống của tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam, qua đó mong muốn các anh chị em áo Lam hãy cố gắng giữ gìn và phát huy.

Trại Tất Đạt Đa họp bạn Thiếu nam Gia đình Phật tử được tổ chức trong 2 ngày 30-4 và 1-5-2024, tại chùa Nam Hải với 223 trại sinh của các đơn vị Gia đình Phật tử trên địa bàn thành phố.

223 trại sinh của các đơn vị Gia đình Phật tử trên địa bàn thành phố

223 trại sinh của các đơn vị Gia đình Phật tử trên địa bàn thành phố

Trước đó, 30-4, lễ nhập trại đã được tiến hành, toàn thể Ban Quản trại và trại sinh với nhiều hoạt động trại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực tỉnh trao Bằng tuyên dương công đức, khánh vàng lưu niệm đến lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị thành

Tiền Giang: Cần lưu trữ cập nhật hồ sơ Tăng Ni, tự viện một cách đầy đủ

GNO - Đó là chỉ đạo của Thượng tọa Thích Quảng Lộc tại buổi họp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, vào sáng 6-6, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) nhằm báo cáo kết quả tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, triển khai kế hoạch tổ chức An cư kiết hạ và một số Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Chánh Phúc Đạt

Từ tiểu ngã đến vô ngã

GNO - Người đã bước vào cảnh giới thiền, thấy bản thể và hiện tượng không phải là hai thứ đối lập. Thậm chí cũng không thể dùng hai mặt của một bàn tay để ví von. Bởi vì bản thân hiện tượng chính là cái bản thể đó. Rời khỏi hiện tượng, không có bản thể khác để tìm.

Thông tin hàng ngày