Đà Nẵng: Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm, Non nước Ngũ Hành Sơn năm 2010

(GNO – Đà Nẵng): Hàng năm, vào độ trung tuần tháng 2 Âm lịch, Non Nước – Ngũ Hành Sơn lại thơm ngát hương trầm, vang vọng lời kinh như nhắc nhớ mọi người con xứ Quảng hướng về lễ hội Quán Thế Âm, một trong mười lăm lễ hội cấp quốc gia.
WLHQ (4).JPG

Đông đảo Phật tự lễ

Lễ hội Quán Thế Âm, Non nước Ngũ Hành Sơn năm 2010 đã chính thức khai mạc vào sáng hôm qua 3-4 (tức ngày 19-2 âm lịch) tại chùa Quán Thế Âm (48 Sư Vạn Hạnh, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) dưới sự chứng minh của chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, chư tôn giáo phẩm BTS THPG TP. Đà Nẵng. Đến tham dự lễ khai mạc còn có các cấp lãnh đạo chính quyền TP. Đà Nẵng, Q. Ngũ Hành Sơn. Hơn 10.000 ngàn Phật tử trong và ngoài TP. Đà Nẵng và du khách quan lâm tham dự Lễ hội Quán Thế Âm, Non nước Ngũ Hành Sơn năm 2010.

WLHQ (5).JPG

Phát biểu khai mạc lễ hội, TT. Thích Thiện Nguyện - Phó ban Thường trực BTS THPG TP. Đà Nẵng đã nêu lên  ý nghĩa và tinh thần của Lễ hội Quán Thế Âm, Non nước Ngũ Hành Sơn đối với Phật giáo TP Đà Nẳng nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. “Lễ hội Quán Thế là sự kết nói tình thương, sự gắn bó của cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển văn hóa của địa phương góp phần gìn giữ và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, gắn Đạo pháp với dân tộc. Là dịp để mọi người con Phật cũng như đồng bào trên cả nước cùng hướng về một thế giới hòa bình, hạnh phúc và an lạc…”

Ông Lê Hoàng Đức, Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn, Trưởng ban Tổ chức lễ hội nhấn mạng: “ Lễ hội Quán Thế Âm là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm tại TP. Đà Nẵng; sức hấp dẫn của Lễ hội ngoài yếu tốt tín ngưỡng,  tâm linh còn là một lễ hội quần chúng rộng lớn bởi gắn liền với cảnh quan thiên nhiên, không gian chùa chiền, lịch sử văn hóa của vùng đất “Địa linh nhận kiệt” nằm trong quần thể di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn. Lễ hội Quán Thế Âm vừa là nét đẹp văn hóa dân tộc nhưng vừa là một trong những sản phẩm du lịch thu hút du khách, nhất là khách hành hương – Du lịch tâm linh…”

WLHQ (21).JPG

Ông Lê Hoàng Đức, Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn phát biểu

Thay mặt Ban Thường trực HĐTS, HT. Thích Trí Quảng, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN đánh giá cao về công tác tổ chức một lễ hội mang tinh thần Phật giáo có tính chất quy mô, mang nhiều ý nghĩa tâm linh, tín ngưỡng, đồng thời chia sẻ cùng đồng bào về tham dự lễ hội về ý nghĩa của Lễ hội Quán Thế Âm tại Non nước - Ngũ Hành Sơn: “Lễ hội Quán Thế Âm là sự kết hợp giữa thế giới tâm linh và cuộc sống thực tại của con người. Tôi mong rằng, mọi người chúng ta về đây dự hội không chỉ đến để cầu xin Bồ tát ban phúc mà chúng ta phải tiếp nhận được lòng Từ bi của Ngài, nghĩ đến lòng từ mần và sự yêu thương của Bồ tát Quán Thế Âm để chúng ta phát triển lòng từ bi, gắn kết sự yêu thương của chúng ta. Thực hành được như vậy, chúng ta trở thành hiện thần của Bồ tát Quán Thế Âm trong cuộc sống này, vừa làm an lạc cho chính mình và mọi người chung quanh. Đây mới thực sự là một ý nghĩa vô cùng quan trọng của Lễ hội Quán Thế Âm, Non nước Ngũ Hành Sơn…”

WLHQ (20).JPG

HT. Thích Trí Quảng ban đạo từ

Cũng như bao mùa lễ hội trước, Lễ hội Quán Thế Âm, Non nước Ngũ Hành Sơn năm 2010 được diễn ra trong ba ngày 18, 19 và 20 /2 Âm lịch với nhiều hoạt động phong phú trong cà phần lễ và phần hội, cơ bản đáp ứng được nhu cần tín ngưỡng, lễ bái của đồng bào Phật tử và du khách thập phương.

Sau đây là một số hình lại của buổi lễ:

WLHQ (1).JPG
WLHQ (2).JPG
WLHQ (3).JPG
WLHQ (2).JPG
WLHQ (6).JPG
WLHQ (7).JPG
WLHQ (8).JPG
WLHQ (9).JPG
WLHQ (10).JPG
WLHQ (11).JPG
WLHQ (12).JPG
WLHQ (13).JPG
WLHQ (14).jpg
WLHQ (15).JPG
WLHQ (16).JPG
WLHQ (17).JPG
WLHQ (19).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày bầu cử được ấn định vào 15-3-2026

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM kêu gọi Tăng Ni và Phật tử hưởng ứng tích cực bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

GNO - Hôm nay, 11-3, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký Công văn số 082 /BTS của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Kỷ nguyên số làm thay đổi mọi suy nghĩ truyền thống, tác động sâu sắc toàn cầu. Trong đó, những thông tin tiêu cực về Tăng Ni - tiêu biểu đạo đức Phật giáo, chắc chắn để lại hệ lụy lâu dài, rộng lớn, ảnh hưởng đến sự tiếp cận, nhận thức, thái độ của số đông, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai về Phật giáo.

Thông tin hàng ngày