Đà Nẵng: Khóa tu “Một ngày an lạc” dành cho người khiếm thị và khuyết tật tại chùa Hải Hội

Chư tôn đức chứng minh, Ban Tổ chức niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức chứng minh, Ban Tổ chức niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-11, tại chùa Hải Hội (Q.Sơn Trà) diễn ra khóa tu “Một ngày an lạc “ lần thứ 5 do Phân ban Cư sĩ TP.Đà Nẵng tổ chức dành cho người khiếm thị và khuyết tật đã được khai mạc.
Đại đức Thích Thông Định, Phó Phân ban Cư sĩ, Phó ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc khóa tu

Đại đức Thích Thông Định, Phó Phân ban Cư sĩ, Phó ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc khóa tu

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Pháp Châu, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP.Đà Nẵng, cùng chư tôn đức Tăng Ni các ban chuyên môn, Ban Tổ chức khóa tu và 150 tu sinh.

Sau phần niệm Phật cầu gia hộ và dâng hoa cúng dường, Đại đức Thích Thông Định, Phó Phân ban Cư sĩ, Phó ban Tổ chức đã phát biểu khai mạc khóa tu.

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ

Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ban đạo từ

Tại khóa tu, Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng, chứng minh khóa tu đã tán thán Ban Hướng dẫn Phật tử và Phân ban Cư sĩ với lòng thương tưởng đến các người khiếm thị và khuyết tật mà tổ chức khóa tu để họ có điều kiện tu tập.

Hòa thượng cũng khích lệ, khuyến tấn các tu sinh cố gắng tu tập để có được sự an lạc ngay trong phút giây hiện tại và tạo phước duyên cho mình sau này.

Đạo tràng "Một ngày an lạc" tại chùa Hải Hội

Đạo tràng "Một ngày an lạc" tại chùa Hải Hội

Trong khóa tu, các tu sinh đã được nghe pháp thoại với nội dung “Tứ vô lượng tâm” do Thượng tọa Thích Pháp Châu chia sẻ; động viên, khuyến tu đến với các tu sinh.

Sau thời pháp thoại, đạo tràng được chư Tăng trong Ban Tổ chức hướng dẫn dùng cơm trong chánh niệm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tháp Phật, kiến trúc tu viện và dấu vết của một khu đô thị dân cư, chủ yếu thuộc thời kỳ Kushan (thế kỷ I–III TL)

Khai quật quần thể Phật giáo 2.000 năm tuổi ở Kashmir

GNO - Các nhà khảo cổ ở Jammu và Kashmir vừa phát hiện một quần thể Phật giáo cổ tại làng Zehanpora, huyện Baramulla. Di tích này được cho là có niên đại khoảng 2.000 năm. Phát hiện cho thấy Kashmir từng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới Phật giáo thời kỳ đầu và có mối liên hệ chặt chẽ với nền văn hóa Gandhāra.

Thông tin hàng ngày