Đà Nẵng: Lễ đặt đá đại trùng tu chùa Hòa Thọ, tiếp nối đạo mạch hơn nửa thế kỷ nơi vùng đất Cẩm Lệ

Chư tôn đức cùng đại biểu cử hành nghi thức đặt đá trùng tu chùa Hòa Thọ (P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng)
Chư tôn đức cùng đại biểu cử hành nghi thức đặt đá trùng tu chùa Hòa Thọ (P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng ngày 2-5, trong niềm hoan hỷ, chùa Hòa Thọ (P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đã trang nghiêm tổ chức Lễ đặt đá đại trùng tu, mở ra chặng đường mới tiếp nối đạo mạch, hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, gìn giữ giá trị văn hóa Phật giáo nơi vùng đất Cẩm Lệ.
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Huệ Đạt, Hòa thường Thích Huệ Thường, Hòa thượng Thích Trí Viên; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Hòa thượng Thích Huệ Vinh - đồng Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng; Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN thành phố cùng chư Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Đại diện chính quyền có ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng; ông Mai Quang Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP; Thượng tá Phan Minh Thạnh, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - Công an TP; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành TP.Đà Nẵng, các phường: Cẩm Lệ, Hòa Xuân, An Khê; cùng sự hiện diện của quý mạnh thường quân, Phật tử gần xa.

Đại đức Thích Hải Trí, trụ trì chùa Hòa Thọ khái quát quá trình hình thành và phát triển của bổn tự

Đại đức Thích Hải Trí, trụ trì chùa Hòa Thọ khái quát quá trình hình thành và phát triển của bổn tự

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Hải Trí, trụ trì chùa Hòa Thọ khái quát quá trình hình thành và phát triển của bổn tự. Theo đó, tiền thân chùa Hòa Thọ là chùa Bàu Sen nhỏ bé tại làng Phong Lệ xưa. Năm 1961, cố Hòa thượng Thích Quang Thể cùng chư vị tiền bối và Phật tử địa phương đã vận động xây dựng ngôi chùa mới tại vùng Hòa Cầm, lấy tên là chùa Hòa Thọ - gắn liền với địa danh quê hương.

Năm 1964, chùa chính thức khánh thành chánh điện và giảng đường, trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng của Phật tử trong vùng. Giai đoạn 1967-1968, chùa còn là nơi hình thành trường Bồ Đề, góp phần giáo dục thế hệ trẻ địa phương. Trải qua nhiều giai đoạn, chùa Hòa Thọ luôn là trung tâm sinh hoạt tâm linh, văn hóa của người dân.

Lãnh đạo chính quyền tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo chính quyền tặng hoa chúc mừng

Trước nhu cầu tu học ngày càng lớn của Tăng Ni, Phật tử, công trình đại trùng tu chùa Hòa Thọ được khởi xướng với quy mô gồm nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu xây dựng chánh điện hai tầng, giảng đường, nhà hậu tổ và các hạng mục phụ trợ. Các giai đoạn tiếp theo sẽ hoàn thiện khu lưu trú cho Phật tử tham dự khóa tu, khu sinh hoạt chư Tăng, cùng các công trình tâm linh khác nhằm tạo cảnh quan tổng thể hài hòa với không gian văn hóa - tâm linh của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Cẩm Lệ Trần Trung Thanh phát biểu chúc mừng

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Cẩm Lệ Trần Trung Thanh phát biểu chúc mừng

Đại diện Phật tử, đạo hữu Phạm Thị Đông (pháp danh Quảng Bích) xúc động chia sẻ về ký ức gắn bó với mái chùa quê hương, đồng thời tha thiết kêu gọi chư thiện tín, mạnh thường quân chung tay góp sức, hộ trì Tam bảo, để công trình sớm được viên thành, trở thành nơi nương tựa tâm linh cho các thế hệ mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trung Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN P.Cẩm Lệ phát biểu chúc mừng, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của buổi lễ, ghi nhận và đánh giá cao tâm huyết của Đại đức trụ trì, Phật tử chùa Hòa Thọ. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn chư tôn đức, Phật tử tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sinh hoạt văn hóa tâm linh lành mạnh, gìn giữ mái chùa - phần hồn của quê hương, đất nước.

Thượng tọa Thích Thông Đạo ban đạo từ

Thượng tọa Thích Thông Đạo ban đạo từ

Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Thượng tọa Thích Thông Đạo tán thán tâm nguyện của bổn tự và sự đồng lòng của Tăng Ni, Phật tử.

Thượng toạ nhấn mạnh việc trùng tu chùa không chỉ là xây dựng công trình kiến trúc, mà còn là kiến lập đạo tràng, gìn giữ đạo mạch, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong lòng dân tộc và kêu gọi sự phát tâm hộ trì của thập phương để Phật sự sớm thành tựu viên mãn.

Phật tử trao bảng ủng hộ trùng tu chùa Hòa Thọ

Phật tử trao bảng ủng hộ trùng tu chùa Hòa Thọ

Sau phần nghi lễ hành chính, chư tôn đức cùng đại biểu đã cử hành nghi thức đặt đá trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng nguyện cầu quốc thái dân an, Phật pháp trường tồn, công trình đại trùng tu chùa Hòa Thọ được thuận duyên thành tựu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày