Đã sẵn sàng cho Lễ tưởng niệm, đêm hoa đăng cầu nguyện đồng bào tử vong vì Covid-19 tại TP.HCM

Trước Hội trường Thống Nhất (số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM) - Nơi sẽ diễn ra lễ tưởng niệm chính ở TP.HCM
Trước Hội trường Thống Nhất (số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP.HCM) - Nơi sẽ diễn ra lễ tưởng niệm chính ở TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp với TP.HCM và một số tỉnh, thành phố tổ chức sẽ được diễn ra lúc 20 giờ tối nay 19-11 (rằm tháng 10-Tân Sửu).

Theo ghi nhận của phóng viên Giác Ngộ, công tác chuẩn bị Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 tại các Hội trường Thống Nhất và các điểm thả hoa đăng trên địa bàn TP.HCM đã hoàn tất, sẵn sàng cho giờ cử hành vào tối nay, đêm rằm tháng 10-Tân Sửu.

Anh Nguyễn Văn Anh, (ngụ tại phường15, quận 10), buổi lễ chính thức sẽ bắt đầu lúc 20 giờ, nhưng mới 16 giờ chiều đã có mặt tại Hội trường Thống Nhất (số 135 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1) nơi diễn ra lễ tưởng niệm, chia sẻ: “Người thân và nhiều bạn bè của tôi đã mất vì Covid-19, vì vậy khi nhận được tin nhà nước tổ chức lễ tưởng niệm tôi rất xúc động. Một việc làm rất thiết thực và ý nghĩa, là cầu nối không chỉ để người ở lại nhớ về những người đã mất mà còn nhắc nhở bản thân đừng bao giờ chủ quan trước tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay”.

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, đồng thời diễn ra tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM

Lễ tưởng niệm được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, đồng thời diễn ra tại TP.Thủ Đức và các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM

Chị Hoàng Thị Lan, ngụ tại quận 9, cũng có mặt trước Hội trường Thống Nhất, bộc bạch: “Tối nay mới diễn ra lễ tưởng niệm nhưng tôi đã chở con mình tới đây từ sớm. Tranh thủ nói cho con nghe về ý nghĩa của sự kiện này để giúp con hiểu về sự hy sinh thầm lặng của những người đã ra đi”.

Chùa Pháp Hoa - quận 3, cũng như một số chùa trên tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, kênh Tàu Hủ, công việc chuẩn bị cho lễ thắp nến hoa đăng tưởng niệm đồng bào tử vong do dịch Covid-19 cũng đã gần hoàn thiện.

Chùa Pháp Hoa trang hoàn hoa sen lung linh

Chùa Pháp Hoa trang hoàn hoa sen lung linh

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên Giác Ngộ ghi nhận tới 17 giờ chiều nay 19-11:

Hoa được thiết trí trong lễ tưởng niệm

Hoa được thiết trí trong lễ tưởng niệm

Hoa đăng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho lễ cầu nguyện

Hoa đăng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho lễ cầu nguyện

Sân khấu trước chùa Pháp Hoa, bên kênh Nhiêu Lộc, đã được chuẩn bị đón đại biểu

Sân khấu trước chùa Pháp Hoa, bên kênh Nhiêu Lộc, đã được chuẩn bị đón đại biểu

Hoa đăng trên thuyền

Hoa đăng trên thuyền

Tại Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận) - ngôi chùa sát kênh Nhiêu Lộc cũng đã sẵn sàng cho lễ tưởng niệm

Tại Quan Âm tu viện (quận Phú Nhuận) - ngôi chùa sát kênh Nhiêu Lộc cũng đã sẵn sàng cho lễ tưởng niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày