Đại diện chùa Khải Đoan nói về thông tin “nhà sư tại Đắk Lắk” chạy xe lạng lách trên đường

Hình trích từ clip “nhà sư tại Đắk Lắk” chạy xe lạng lách trên đường...
Hình trích từ clip “nhà sư tại Đắk Lắk” chạy xe lạng lách trên đường...
GNO - Trước thông tin một số báo điện tử phản ánh về một người được cho là “nhà sư tại Đắk Lắk” chạy xe lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, đánh nhau với người đi đường gây phản cảm, đề nghị báo xác minh làm rõ để tránh ngộ nhận cũng như nhiều bình luận tiêu cực.

PV Báo Giác Ngộ đã liên lạc với Đại đức Thích Minh Phương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trú xứ chùa Khải Đoan, được thầy xác nhận người bị phản ánh trên báo là L.V.T (ở chùa gọi là Minh Truyền), có bệnh sử tinh thần không ổn định.

Đại đức Minh Phương cho biết thêm theo sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Khải Đoan, sau sự cố năm 2019 do Minh Truyền gây ra, chư Tăng ở chùa đã lưu tâm chăm sóc Minh Truyền theo sự hướng dẫn của các y bác sĩ chuyên môn.

Tuy nhiên, gần một tuần nay, Minh Truyền đã phản kháng bằng cách bỏ uống thuốc an thần; trong khi mọi người sơ suất, Truyền đã lấy xe đi ra khỏi chùa.

Hình ảnh Truyền chạy xe nhanh, không đội mũ bảo hiểm được người dân quay lại, đăng tải lên mạng xã hội, lan nhanh với hàng nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận chủ yếu phương hại đến Phật giáo, giới tu sĩ.

Đại đức Minh Phương cho biết sau sự cố tối 30-9 vừa rồi, chùa đành đưa Truyền vào bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Đại đức Thích Minh Phương chuyển lời xin lỗi của Hòa thượng trụ trì và chùa Khải Đoan về sự cố đáng tiếc do Minh Truyền gây nên vừa qua.

Hòa thượng Thích Châu Quang cũng đã triệu tập phiên họp nội bộ chùa Khải Đoan lấy ý kiến của chư Tăng về vụ việc liên quan tới Minh Truyền qua những gì đã xảy ra.

“Hầu hết Tăng chúng trong chùa đều đồng thuận cần đưa Minh Truyền vào bệnh viện để điều trị, vì bệnh gì cũng đều đáng thương. Sau đợt điều trị này, tùy thực tế, đại chúng sẽ đề nghị phương thức phù hợp nhằm tránh những điều đáng tiếc tiếp tục xảy ra, gây tổn hại uy tín chung.”, Đại đức Thích Minh Phương cho Báo Giác Ngộ biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày