Đại đức Thích Đồng Giải (Gia Lai): "Cần chú trọng việc nghiên cứu Phật học, dịch thuật kinh điển"

Đại đức Thích Đồng Giải, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai
Đại đức Thích Đồng Giải, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Đại đức Thích Đồng Giải, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã có những chia sẻ với Báo Giác Ngộ về những suy nghĩ, trăn trở, kỳ vọng của mình.

Theo tôi, để Phật giáo phát triển theo đúng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc quần sanh theo lời Phật dạy thì trước hết chúng ta cần phải xây dựng đội ngũ Tăng Ni có đạo hạnh, có năng lực điều hành Phật sự tại địa phương và có uy tín với tín đồ Phật tử. Hiện nay, một số Tăng Ni chưa quan tâm tìm hiểu Hiến chương Giáo hội, Nội quy các ban ngành hay pháp luật Nhà nước quy định về sinh hoạt tôn giáo, nên trong sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn, hoặc nảy sinh những vấn đề tiêu cực.

Bên cạnh đó, GHPGVN cần phải thực hiện tốt công tác quản lý Tăng sự thông qua việc quản lý và kiểm soát tốt các vấn đề liên quan đến việc nhập tu của tín đồ, luân chuyển tu học của Tăng Ni; chú trọng đến việc đào tạo Tăng tài, nâng cao các kỹ năng quản lý hành chính Phật sự cho đội ngũ chức sắc phụ trách văn phòng… Đồng thời, cần phải phối hợp với chính quyền địa phương nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật của Nhà nước trong các hoạt động Phật sự của mình, để ngăn chặn các hành vi lợi dụng tôn giáo nhằm mục đích vụ lợi.

Cần đổi mới, sáng tạo trong sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng là một trong những phương thức mới để hướng dẫn Phật tử tu học, giúp mọi tầng lớp trong xã hội có thể tiếp cận lời kinh, ý tổ một cách nhanh chóng.

Đặc biệt, Giáo hội cần chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu Phật học, dịch thuật, ấn hành kinh điển Phật giáo từ nguồn cổ ngữ: Hán tạng, Pali, Sanskrit và các ấn phẩm nghiên cứu Phật học từ nguồn tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,...

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, từ 27 đến 29-11-2022 tại Hà Nội, mỗi ngày Giác Ngộ Online sẽ giới thiệu các ý kiến, đóng góp xây dựng của chư Tăng Ni, Phật tử, các nhà nghiên cứu đối với các lĩnh vực hoạt động của Giáo hội.

Tổng hợp các ý kiến, phát biểu thiết thực sẽ được đăng trong ấn phẩm Báo Giác Ngộ số đặc biệt chào mừng Đại hội, dự kiến phát hành ngày 18-11-2022.

Mọi ý kiến, bài cộng tác xin gửi về email onlinegiacngo@gmail.com, chủ đề thư điện tử xin viết: “Hướng về Đại hội IX GHPGVN”. Bài viết xin ghi thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc và ảnh chân dung tác giả để tiện cho liên lạc khi cần trao đổi và minh họa theo quy định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày