GNO - Theravāda – “bộ phái của các bậc Trưởng lão”, được phát triển dựa trên giáo lý cốt lõi của Phật giáo và là hình thức Phật giáo chủ yếu được thực hành ở Đông Nam Á và sau này lan rộng đến nhiều quốc gia trên thế giới.
GNO - Kinh Lăng-già là một trong số những bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa, nhấn mạnh đến sự giác ngộ tự thân, đạt đến tâm vô phân biệt, vượt ngoài mọi hiện tượng nhị nguyên.
GNO - Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Đại đức Thích Đồng Giải, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã có những chia sẻ với Báo Giác Ngộ về những suy nghĩ, trăn trở, kỳ vọng của mình.
GNO - Với bề dày 2.000 năm đồng hành cùng dân tộc, hoàn thành bộ Đại tạng Kinh - Luật - Luận bằng chữ viết tiếng Việt là ước mơ của Tăng Ni, Phật tử; đó cũng là sứ mệnh của Viện Nghiên cứu Phật học VN, một trong những Viện Trung ương hình thành sau khi Giáo hội được thành lập.
GNO - Đó là quyết định được Hội đồng Quản trị và phân viện, các trung tâm trực thuộc Viện Nghiên cứu Phật học VN trong phiên họp chiều nay 29-8, tại phòng họp 750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
GN - Tôi không rõ thời Phương đẳng Đức Phật nói kinh gì? Độ cho chúng sanh căn cơ ra sao? Tám giáo: Tạng, Thông, Biệt, Viên, Đốn, Tiệm, Bí mật, Bất định giáo có nghĩa là gì?
GN - Không hiểu sao có một số Tăng Ni rất ngại nói về những vấn đề tâm linh, thậm chí họ còn phê phán những vấn đề siêu hình nữa.
GN - Dự án “Kumarajiva” của Tổ chức Khyentse được khởi xướng bởi Dzongsar Jamyang Khyentse Rinpoche, một Lạt-ma người Bhutan, đồng thời là một tác giả và nhà đạo diễn phim nổi tiếng.
GNO - Mục tiêu của tổ chức này là dịch thuật toàn bộ Kinh điển Phật giáo Tây Tạng có độ dài khoảng 231.000 trang sang tiếng Anh để những người biết tiếng Anh có thể tiếp cận được.
GN - Đại học Phật giáo Pháp Giới (DRBU) vừa thông báo chương trình chứng chỉ sau đại học đầu tiên tại Hoa Kỳ về mảng dịch thuật Phật giáo, bắt đầu vào cuối năm 2021.
GN - Tuệ quán thường trực về duyên sinh-vô ngã thì chắc chắn sẽ làm suy yếu tham ái và diệt trừ chấp thủ tự ngã, phiền não cũng từ đây rơi rụng dần. Đó là cách tu đoạn trừ lậu hoặc do thành tựu tri kiến.
GN - “Một thời Phật du hóa ở Câu-lâu-sấu, tại đô ấp Kiếm-ma-sắt-đàm, đô ấp của Câu-lâu. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: