Đại đức Thích Thiện Châu (TP.HCM): “Cần chú trọng hơn các công tác Phật sự ở vùng sâu, vùng xa”

Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Kiểm soát Trung ương, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3
Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Kiểm soát Trung ương, Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 với ưu tư của một vị Tăng trẻ trong quá trình hoạt động Phật sự đã gửi những đóng góp xây dựng hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, GHPGVN đã tổ chức nhiều sự kiện mang tính quốc tế như Đại lễ Vesak, thành lập các Hội Phật tử Việt Nam một số nước trực thuộc, đem lại tiếng vang đối với cộng đồng Phật giáo quốc tế, niềm tin với kiều bào ở nước ngoài. Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập toàn diện, tôi nghĩ Giáo hội nên tiếp tục quan tâm hơn nữa về các công tác đối ngoại, mở rộng hoạt động Phật sự ở nước ngoài, dù biết rằng sẽ phải đối mặt rất nhiều thách thức. Bên cạnh đó, các hoạt động Phật sự tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo cũng phải được chú trọng nhiều để lan tỏa ánh sáng Phật pháp một cách sâu rộng.

Từ góc độ cá nhân, tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hội đồng Trị sự trong việc điều hành các Phật sự, đảm bảo đúng Chánh pháp, có tính bao phủ, thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành trong cả nước. Theo tôi, đây là thành tựu lớn cần được giữ vững và phát huy.

Hướng về Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, là sự kiện quan trọng nhất của Giáo hội, với 2 nội dung được kỳ vọng rất lớn là suy cử nhân sự có đầy đủ năng lực và tâm huyết tham gia Hội đồng Trị sự, các ban, viện và sửa đổi, bổ sung Hiến chương phù hợp Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo được Nhà nước quy định. Tôi mong Đại hội sẽ thực hiện thành tựu tất cả những nội dung đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử, góp phần trang nghiêm, vững mạnh GHPGVN.

Hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027, từ 27 đến 29-11-2022 tại Hà Nội, mỗi ngày Giác Ngộ Online sẽ giới thiệu các ý kiến, đóng góp xây dựng của chư Tăng Ni, Phật tử, các nhà nghiên cứu đối với các lĩnh vực hoạt động của Giáo hội.

Tổng hợp các ý kiến, phát biểu thiết thực sẽ được đăng trong ấn phẩm Báo Giác Ngộ số đặc biệt chào mừng Đại hội, dự kiến phát hành ngày 18-11-2022.

Mọi ý kiến, bài cộng tác xin gửi về email onlinegiacngo@gmail.com, chủ đề thư điện tử xin viết: “Hướng về Đại hội IX GHPGVN”. Bài viết xin ghi thông tin địa chỉ, số điện thoại liên lạc và ảnh chân dung tác giả để tiện cho liên lạc khi cần trao đổi và minh họa theo quy định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nerikuyō được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ XV, mặc dù một số mặt nạ hiện nay còn có niên đại sớm hơn, và những nghi lễ tương tự cũng đã và đang được thực hiện tại các ngôi chùa khác

Nghi lễ Nerikuyō: Cõi Tịnh độ hữu hình tại nhân gian

GNO - Trong khoảnh khắc giữa sống và chết, Tịnh độ vượt khỏi vị thế của một viễn cảnh siêu hình để trở thành một thực tại được trình hiện qua nghi lễ, nơi con người và chư Phật gặp nhau trên cùng một nhịp cầu. Nghi lễ Nerikuyō được tổ chức hàng năm đã làm cho cõi Tịnh độ được hữu hình giữa nhân gian.
Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.

Thông tin hàng ngày