Đại đức Thích Viên Giác tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Sóc sơn lần IX (2021-2026)

Chư tôn đức tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn lần IX (2021-2026) ra mắt đại hội
Chư tôn đức tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn lần IX (2021-2026) ra mắt đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 22-10, tại chùa Vạn Phúc (xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội), Ban Trị sự GHPGVN huyện Sóc Sơn  tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ IX (2021-2026).
Niệm Phật cầu gia bị

Niệm Phật cầu gia bị

Quang lâm chứng minh và tham dự đại hội có: Thượng tọa Thích Minh Hiền, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Văn hóa Trung ương, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội; Chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn và đại diện lãnh đạo chính quyền TP.Hà Nội, huyện Sóc Sơn cùng các ban ngành địa phương.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Viên Giác, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Sóc Sơn cho biết mục tiêu của Đại hội Phật giáo nhiệm kỳ IX (2021-2026) của huyện nhà là: “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, trong tinh thần đoàn kết hòa hợp để hoằng pháp lợi sinh, trên cơ sở đó đề ra phương hướng hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới.

Đại đức Thích Viên Giác, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Sóc Sơn phát biểu khai mạc đại hội
Đại đức Thích Viên Giác, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Sóc Sơn phát biểu khai mạc đại hội

Tại đại hội, Ni sư Thích nữ Đàm Phương, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ vừa qua và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác Phật sự nhiệm kỳ mới.

Ni sư Thích nữ Đàm Phương, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (20216-2021)
Ni sư Thích nữ Đàm Phương, Phó ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII (20216-2021)

Theo đó, trong 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn làm tốt các hoạt động Phật sự chuyên môn như: Tăng sự, Giáo dục Phật giáo, Hướng dẫn Phật tử, Hoằng pháp, Văn hóa, Nghi lễ, sửa chữa, xây dựng, tôn tạo chùa cảnh...

Đặc biệt, Tăng Ni, Phật tử huyện Sóc Sơn đã tích cực tham gia ủng hộ các từ thiện tại địa phương với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Dịp này, chư tôn đức Tăng Ni, các cá nhân và tập thể tiêu biểu đại diện các chùa tinh tiến trong huyện Sóc Sơn, đón nhận Bằng tuyên dương công đức của Ban Trị sự Phật giáo TP.Hà Nội, Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.Hà Nội và huyện Sóc Sơn trao tặng.

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tập thể, cá nhân nhận Bằng tuyên dương công đức

Tại đại hội, thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ VIII đã tuyên bố mãn nhiệm sau 5 năm nỗ lực thực hiện tốt các công tác Phật sự.

Đại hội đã suy cử Ban Trị sự GHPGVN huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ IX (2021-2026) gồm 12 vị, Đại đức Thích Viên Giác tiếp tục đảm nhận chức danh Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Sóc sơn nhiệm kỳ IX (2021-2026).

Thượng tọa Thích Minh Hiền ban đạo từ sách tấn đến toàn thể đại hội
Thượng tọa Thích Minh Hiền ban đạo từ sách tấn đến toàn thể đại hội

Đại hội bế mạc thành tựu viên mãn, tràn đầy đạo vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày